Trung Quốc bắt 3 giáo viên ‘dùng tăm chích học trò’

(PLO)- Ba giáo viên mẫu giáo ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vì tình nghi ngược đãi học sinh, bao gồm việc dùng tăm xỉa răng chích vào người các em.

Công an ở thành phố Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, đã mở cuộc điều tra nhằm vào trường mẫu giáo Kubeiland Emile sau khi nhận được đơn khiếu nại từ phụ huynh của ít nhất 15 trẻ em bị các cô giáo trong trường ngược đãi.

“Những học sinh này sẽ bị châm chích nếu chúng không hoàn tất bữa ăn, nhúc nhích trong giờ nghỉ trưa và không múa giỏi”, tờ China Business Journal dẫn lời một phụ huynh cho biết ngày 13-12.

Những đứa trẻ thậm chí bị cảnh cáo rằng chúng sẽ phải hứng chịu điều tồi tệ hơn nếu nói ra những hình phạt mà chúng nhận được, một phụ huynh khác nói.

Bản tin trên cho biết nhiều phụ huynh có hồ sơ y khoa và hình ảnh cho thấy những dấu châm chích trên tay, chân, mông và bụng.

Ảnh chụp từ video cho thấy thương tích trên người học sinh. Ảnh: ASIA ONE

Một phụ huynh khác nói rằng nhà trường thậm chí cố gắng che giấu hành vi ngược đãi bằng cách đưa trẻ bị chảy máu sau khi bị châm chích đến phòng y tế của trường để xử lý và khử trùng vết thương.

Trong một bản tin trên website Pear Video, một bà mẹ được dẫn lời nói rằng bà tỏ ra nghi ngờ sau bắt gặp con trai mình dùng tăm xỉa răng chích những đứa trẻ khác. Khi bà gặng hỏi, đưa trẻ nói rằng cậu ta bắt chước giáo viên của mình.

Bố của một đứa trẻ khác cũng cho biết các học sinh được khuyến cáo không tiết lộ hành động trên.

“Thằng bé nói rằng một giáo viên đã nói với chúng là cô ta có thể nhìn thấy và nghe chúng trò chuyện với bố mẹ, vì thế chúng không được kể” - ông cho biết.

Viên sĩ quan công an xử lý vụ việc nói rằng ba người đã bị tạm giữ chờ kết quả điều tra đầy đủ về những cáo buộc trên.

Tuy nhiên, Su Ning, người đại diện pháp lý của trường, đã phủ nhận việc các học sinh bị ngược đãi và cho biết nhà trường đã cung cấp đoạn phim từ các camera giám sát để chứng minh những cáo buộc trên là không đúng, theo báo South China Morning Post.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.