Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của NASA về ý định kiểm soát Mặt trăng

(PLO)- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của NASA rằng nước này có ý định "kiểm soát" Mặt trăng, cho rằng đó là “sự bôi nhọ vô trách nhiệm”, đồng thời nói rằng Bắc Kinh luôn kêu gọi xây dựng một cộng đồng quốc gia ngoài không gian.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng Reuters, Trung Quốc ngày 4-7 đã bác bỏ cáo buộc của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) rằng nước này có ý định "kiểm soát" Mặt trăng, cho rằng đó là “sự bôi nhọ vô trách nhiệm”, đồng thời nói rằng Bắc Kinh luôn kêu gọi xây dựng một cộng đồng quốc gia ngoài không gian.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh Trung Quốc trong thập niên qua đã đẩy mạnh chương trình không gian, với trọng tâm là thám hiểm Mặt trăng.

Bắc Kinh lần đầu tiên thực hiện cuộc đổ bộ không người lái lên Mặt trăng hồi năm 2013 và dự kiến sẽ phóng tên lửa đủ mạnh để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng vào cuối thập niên này.

Giám đốc NASA – ông Bill Nelson. Ảnh: REUTERS

Giám đốc NASA – ông Bill Nelson. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Triệu Lập Kiên ngày 4-7 cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên người đứng đầu NASA bỏ qua thực tế và có tuyên bố thiếu trách nhiệm về Trung Quốc”.

“Mỹ đã liên tục xây dựng một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào hoạt động bình thường và hợp lý của Trung Quốc ngoài không gian. Trung Quốc kiên quyết phản đối các tuyên bố thiếu trách nhiệm như vậy” – ông Triệu nói thêm.

Ngoài ra, ông Triệu còn tuyên bố Bắc Kinh luôn thúc đẩy xây dựng “tương lai chung cho nhân loại” ngoài không gian, cũng như phản đối việc vũ khí hóa hay bất cứ cuộc chạy đua vũ trang nào ở đó.

Trước đó, trong bài phỏng vấn được tờ Bild (Đức) công bố hôm 2-7, Giám đốc NASA – ông Bill Nelson cho biết: “Chúng ta cần rất cảnh giác trước nguy cơ Trung Quốc đổ bộ lên Mặt trăng và tuyên bố: ‘Từ giờ đây là của chúng tôi. Các anh hãy tránh xa’”.

Vị lãnh đạo cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết chương trình không gian của Trung Quốc là chương trình quân sự và phía Bắc Kinh đã ăn cắp ý tưởng và công nghệ từ những nước khác.

Theo Reuters, cả Mỹ và Trung Quốc đang có kế hoạch khám phá Mặt Trăng trong những năm tới.

NASA dự kiến sẽ cử một phi hành đoàn lên quỹ đạo Mặt Trăng năm 2024 và đáp lên khu vực gần cực Nam của vệ tinh này một năm sau đó. Đây là một phần của chương trình Artemis do NASA phụ trách.

Trong khi đó, Trung Quốc có kế hoạch cử một tàu vũ trụ không người lái tới cực Nam của Mặt Trăng trong thập niên này.

Vụ xả súng hàng loạt ở Copenhagen: Không có dấu hiệu khủng bố

Vụ xả súng hàng loạt ở Copenhagen: Không có dấu hiệu khủng bố

(PLO)- Ngày 4-7, họp báo về vụ xả súng hàng loạt súng tại trung tâm thương mại Field ở thủ đô Copenhagen (ảnh) ngày trước đó làm ba người chết và nhiều người bị thương, cảnh sát trưởng thủ đô - ông Soren Thomassen xác định rằng vụ xả súng không liên quan đến khủng bố, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.