Trung Quốc áp thuế đối ứng 125% lên hàng Mỹ, tuyên bố từ giờ ngừng đáp trả

(PLO)- Bắc Kinh tăng mức thuế đối ứng 125% lên hàng Mỹ và tuyên bố ngừng đáp trả dù Mỹ có tiếp tục tăng thuế đối ứng lên hàng Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Uỷ ban Thuế quan thuộc chính phủ Trung Quốc ra thông báo tăng thuế đối ứng lên hàng hoá Mỹ từ 84% lên 125%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế đối ứng lên 125% đối với hàng Trung Quốc hôm 10-4, theo hãng thông tấn xã Tân Hoa Xã.

"Ngày 10-4, chính phủ Mỹ công bố tiếp tục nâng mức thuế 'đối ứng' đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ lên 125%. Việc phía Mỹ áp đặt các mức thuế cao bất thường đối với Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, là một hành động đơn phương mang tính bá quyền và cưỡng ép" - theo tuyên bố của Uỷ ban này.

thuế đối ứngthuế
Trung Quốc tăng thuế đối ứng đối với hàng Mỹ lên 125%. Ảnh: AFP

Theo đó, Bắc Kinh điều chỉnh các biện pháp áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ, với mức thuế bổ sung sẽ được nâng từ 84% lên 125%.

"Trong bối cảnh mức thuế hiện tại đã khiến hàng hóa Mỹ không còn khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, nếu phía Mỹ tiếp tục gia tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ không tiếp tục đáp trả" - tuyên bố có đoạn.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, hôm 9-4, Tổng thống Trump tuyên bố tạm hoãn áp dụng các biểu thuế đối ứng cao hơn mức 10% đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác trong vòng 90 ngày. Riêng Trung Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ áp thuế đối ứng 125%.

Sau đó, Nhà Trắng cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc hiện là 145%, bao gồm 125% thuế đối ứng và 20% thuế đã áp trước đó.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 11-4, khi tâm lý né tránh rủi ro tăng mạnh trở lại, theo đài CNBC.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Phố Wall nối lại đà bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 5,46%, còn chỉ số Topix mất 5,05%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,55% và Kosdaq – nơi tập trung các cổ phiếu vốn hóa nhỏ – giảm nhẹ 0,11%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng mất 0,8%, trong khi chỉ số CSI 300 – đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tại Trung Quốc đại lục – giảm 0,13%.

Trong bối cảnh nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn, giá vàng tăng nhanh và lập đỉnh kỷ lục mới. Đồng yen Nhật cũng tăng 0,9% so với USD.

Trái lại, giá dầu và đồng USD đồng loạt suy yếu, phản ánh lo ngại sâu sắc về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trước đó, thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh hôm 10-4 sau khi Tổng thống Trump thông báo tạm hoãn áp thuế đối ứng.

Trong phiên mở cửa sáng 10-4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 7,38%, trong khi chỉ số Topix tăng 7,12%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 5%, trong khi Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng 4,61%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,7% lên 20.810,43 điểm vào thời điểm mở cửa giao dịch sáng 10-4, theo tờ South China Morning Post.

Ở Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 - theo dõi 300 công ty lớn nhất tại Thượng Hải và Thâm Quyến - tăng 1,7% lên 3.749,13 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,3% lên 3.227,84 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Composite tăng 2% lên 1.860,31 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.