Trung Quốc áp sát tập trận sau khi Đài Loan đề xuất tăng chi tiêu quân sự

(PLO)- Trung Quốc mới đây đã tập trận gần Đài Loan, đồng thời gọi Mỹ là "kẻ gây rối lớn nhất" trong khu vực khi điều tàu khu trục qua eo biển Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc ngày 17-9 đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự nhằm vào Đài Loan, đồng thời gọi Mỹ là "kẻ gây rối lớn nhất" trong khu vực trong bối cảnh một tàu khu trục của Washington cùng ngày đã đi qua eo biển Đài Loan.

Theo tuyên bố của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry hôm 17-9 đã “đi qua eo biển Đài Loan”.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

“Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” – tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Mỹ sẽ “bay, triển khai tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Đáp lại, Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc cho biết đã giám sát chặt chẽ hoạt động di chuyển của tàu USS Barry.

“Mỹ đã nhiều lần thực hiện các hành động khiêu khích, điều này cho thấy Mỹ là kẻ gây rối lớn nhất cho sự ổn định của eo biển Đài Loan” - một phát ngôn viên của Chiến khu Đông bộ cho biết.

“Chiến khu vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh cũng như hòa bình và ổn định của khu vực” – người phát ngôn này nói thêm.

Theo người phát ngôn này, Chiến khu Đông bộ hôm 17-9 đã triển khai lực lượng hải quân và không quân, gồm tàu chiến, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom, để thực hiện các cuộc tuần tra chung và diễn tập chiến đấu ở các vùng biển phía tây nam Đài Loan.

“Các hành động liên quan nhằm nâng cao khả năng chiến đấu tổng hợp và chung của các lực lượng thuộc chiến khu, và sẽ được tổ chức thường xuyên phù hợp với tình hình ở eo biển Đài Loan và yêu cầu duy trì chủ quyền và an ninh quốc gia” - tuyên bố của chiến khu này nêu.

Theo South China Morning Post, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết động thái xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo trên của Bắc Kinh có sự tham gia của sáu máy bay chiến đấu J-16 và hai máy bay chiến đấu J-11, cũng như một máy bay chống tàu ngầm và một máy bay trinh sát.

Cơ quan này cho biết Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu để cảnh báo máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa được triển khai để theo dõi.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay trong khu vực gần quần đảo Đông Sa (Pratas) đang tranh chấp, hiện do Đài Bắc quản lý nhưng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, trong khi máy bay trinh sát và chống tàu ngầm bay vào Kênh Bashi, nơi ngăn cách Đài Loan với Philippines.

Theo hãng tin Reuters, động thái trên của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Đài Loan hôm 16-9 thông báo về kế hoạch chi 8,7 tỉ USD trong năm năm tới cho các loại vũ khí được sản xuất trong nước, bao gồm tên lửa có khả năng tấn công Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, một khoản ngân sách đặc biệt để mua một số loại tên lửa - gồm tên lửa hành trình Wan Chien, tên lửa chống đạn đạo Tien Kung, tên lửa tầm ngắn Tien Chien và tầm trung Hsiung Feng - đã được chính quyền Đài Loan phê chuẩn hôm 16-9.

Ông Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) - người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan – hôm 16-9 cho biết chính quyền hòn đảo phải xem xét mối đe dọa từ đại lục một cách nghiêm túc.

Chi tiêu cho phòng vệ của Đài Loan "dựa trên việc bảo vệ chủ quyền và an ninh của hòn đảo. Chúng ta không được lơ là. Chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất để không xảy ra chiến tranh" - ông nói thêm.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất, đồng thời xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ của họ với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.