Trứng cá tầm nhập về Việt Nam sẽ được miễn thuế

(PLO)- Việc trứng cá tầm làm giống chịu thuế suất nhập khẩu 5% chưa tạo điều kiện cho nuôi trồng, sản xuất cá tầm tại Việt Nam.
Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm thực vật, động vật để làm giống quy định tại Biểu thuế nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Đây là nội dung đề xuất tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Theo Bộ Tài chính, vừa qua, một số hiệp hội phát triển nghề cá và doanh nghiệp đã đề nghị xem xét giảm thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm đã thụ tinh, dùng để nhân giống như các mặt hàng giống thủy, hải sản khác nhằm phù hợp với các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hiện hành của Nhà nước về con giống phục vụ sản xuất.

Một số hiệp hội phát triển nghề cá và doanh nghiệp đề nghị xem xét giảm thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm đã thụ tinh.

Theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017, mặt hàng trứng cá giống có thuế suất thuế nhập khẩu là 5%.
Xem xét thực tế, để tạo điều kiện phát triển ngành cá nước lạnh, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ tách riêng mặt hàng trứng cá dùng làm giống (bao gồm trứng cá tầm dùng làm giống và các loại trứng cá khác dùng làm giống) và quy định mức thuế suất là 0%; đồng thời bổ sung thủ tục, báo cáo kiểm tra để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.
Thống kê Bộ Tài chính cho hay, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm của mã hàng trứng cá giống là 378.000 USD bao gồm nhiều loại mặt hàng do vậy không xác định được cụ thể số giảm thu của mặt hàng trứng cá nhập khẩu về làm giống, tuy nhiên dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến số thu ngân sách do kim ngạch nhập khẩu thấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.