Trump: Quân Mỹ sẽ không can thiệp xung đột nước ngoài

(PLO)- Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố quân đội Mỹ dưới thời ông sẽ tránh can thiệp vào xung đột nước ngoài, tập trung đánh IS.

Ngày 6-12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đến TP Fayetteville (North Carolina, Mỹ) - điểm dừng thứ hai trong chuyến đi cám ơn cử tri ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Điểm dừng đầu tiên là Cincinnati (bang Ohio) ngày 1-12. Chuyến đi cám ơn cử tri của ông Trump dự kiến sẽ có 10 điểm dừng.

Phát biểu tại Fayetteville, ông Trump phác thảo chính sách quân sự của Mỹ trong chính phủ mới là sẽ tránh can thiệp vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, tập trung đánh khủng bố nói chung và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nói riêng.

Ông Trump phát biểu tại (North Carolina, Mỹ) ngày 6-12.

Tổng thống đắc cử Trump phát biểu tại (North Carolina, Mỹ) ngày 6-12. Ảnh: REUTERS

Chủ trương này đã từng được ông Trump đưa ra lúc còn tranh cử, khi ông chỉ trích mạnh cuộc chiến của Mỹ ở Iraq. Theo ông Trump, thay vì đầu tư vào chiến tranh, ông sẽ dùng tiền đó nâng cấp hạ tầng giao thông như sửa đường sá, cầu cống, sân bay. Ông Trump có ý định sẽ tăng chi tiêu quân sự, tái thiết mạnh mẽ quân đội Mỹ.

Vài giờ trước khi ông Trump phát biểu, Tổng thống Barack Obama đã vạch ra các chiến lược an ninh quốc gia, phần lớn mâu thuẫn với chủ trương của ông Trump, theo Reuters. Tại Fayetteville, ông Trump đã giới thiệu Tướng James Mattis, người được ông chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, trước đám đông người ủng hộ ở gần căn cứ quân sự Fort Bragg. Căn cứ này là điểm bắt đầu triển khai lính Mỹ đến 90 nước khắp thế giới.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (phải) và Tướng James Mattis tại Fayetteville (North Carolina) ngày 6-12.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (phải) và tướng James Mattis tại Fayetteville (North Carolina) ngày 6-12. Ảnh: REUTERS

Theo ông Trump, tướng Mattis là một trong những vị tướng giàu năng lực nhất quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ, là lựa chọn phù hợp cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông mong muốn Quốc hội cho phép tạo ngoại lệ để ông Mattis được thông qua đề cử. Theo luật thì một lãnh đạo quân đội phải về hưu ít nhất bảy năm mới được bổ nhiệm vào nội các. Tướng Mattis mới về hưu năm 2013.

Phát biểu bên cạnh ông Trump, tướng Mattis chỉ nói ngắn gọn rằng ông “trân trọng cơ hội được quay trở lại quân đội”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.