Trump có thể đồng ý cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ?

(PLO)- Ông Reince Priebus, người được ông Trump đề xuất làm chánh văn phòng Nhà Trắng, cho biết nhà tỉ phú sẽ chấp nhận có việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ nếu như FBI và CIA ra kết luận chung.

Theo ông Priebus, đội ngũ của ông Trump cần Giám đốc CIA John Brennan và Giám đốc FBI James Comey đưa ra một kết quả thống nhất.

“Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chấp nhận kết quả nếu như họ (FBI và CIA) thống nhất với nhau, đưa ra được một kết luận và cho người Mỹ thấy rằng họ có chung quan điểm” - ông Priebus nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News Sunday.

Hồi tuần trước, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đưa ra một báo cáo điều tra cáo buộc Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào máy chủ của các thành viên đảng Dân chủ và chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton là ông John Podesta, nhằm giúp ông Trump đắc cử.

Ông Reince Priebus nói rằng ông Trump sẽ chấp nhận cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ nếu CIA và FBI thống nhất kết quả điều tra. Ảnh: AFP

Khác với CIA, phía Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lại cho rằng chưa có đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc này. Tuy nhiên, đến hôm 17-12, Giám đốc CIA John Brennan cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang (FBI) và đã đạt được sự đồng thuận về điều tra của CIA.

Đáp lại những thông tin này, chánh văn phòng tương lai của Nhà Trắng bày tỏ nghi ngờ về khả năng hai cơ quan này đã thật sự thống nhất với nhau. Ông Priebus cũng cho biết đội ngũ của ông Trump không cho rằng Nga đã có ảnh hưởng đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2016. “Tôi nghĩ rằng những gì đảng Dân chủ phải làm là đối mặt với thực tế rằng họ đã thua trong cuộc bầu cử” - ông Priebus nói.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump từng nhiều lần phản pháo cáo buộc của CIA khi cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông. Ông Trump cho rằng kết quả điều tra của CIA là “ngớ ngẩn”, không thể xác định được các tin tặc này là ai, hay cho rằng những cáo buộc Nga chỉ là “thuyết âm mưu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.