Trực tiếp sang Hàn Quốc xúc tiến đầu tư, Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác 1,5 tỷ USD

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đang trực tiếp sang Hàn Quốc mời gọi các doanh nghiệp xứ kim chi đầu tư vào thành phố cảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trọng tâm của chuyến công tác là hội nghị xúc tiền đầu tư tổ chức hôm qua, 12-6. Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, Hải Phòng đang tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Hàn Quốc, mong muốn hình thành hệ sinh thái các lĩnh vực như xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện bán dẫn, phát triển hạ tầng và đô thị, xây dựng bệnh viện và trường học...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (bìa phải) trực tiếp sang Hàn Quốc xúc tiến đầu tư.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (bìa phải) trực tiếp sang Hàn Quốc xúc tiến đầu tư.

Chào đón các nhà đầu tư, thành phố đang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông mang tính liên kết vùng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển các khu công nghiệp mới, tạo quỹ đất lớn, triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn lao động chất lượng cao, tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo mọi nguồn lực ổn định để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tại hội nghị này, Hải Phòng và các đối tác Hàn Quốc đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới với số vốn đầu tư cam kết 1,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, gồm dự án Bumhan Vina Heavy Industries - Nam Đình Vũ (tổng vốn đầu tư 35 triệu USD), Công ty TNHH Haewon Vina (điều chỉnh tăng vốn 43,5 triệu USD), Công ty TNHH Hala Electronics Vina (điều chỉnh tăng vốn 35 triệu USD), Công ty TNHH EST Vina HaiPhong (điều chỉnh tăng vốn 68 triệu USD).

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đang có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại toàn diện với nhiều dự án ở Hải Phòng. Trong gần 81,5 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam, các dự án của nhà đầu tư xứ Hàn tại Hải Phòng có giá trị gần 10 tỷ USD, chủ yếu vào các lĩnh vực điện tử, phụ tùng ô tô, máy móc.

Trong số này có các thương hiệu lớn như LG, tổng giá trị các dự án tại Hải Phòng là 7,24 tỷ USD, Heesung - 154 triệu USD, Haengsung - 115 triệu USD... Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Hải Phòng.

Là cửa khẩu, cảng biển trọng yếu của các tỉnh phía Bắc, năm 2022, tổng kim ngạch hàng qua các cảng Hải Phòng sang thị trường Hàn Quốc đạt 12,3 tỷ USD và đón trở lại lượng hàng hóa 7,8 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.