Nga:

Trực thăng rơi ở Nga, 19 người thiệt mạng

(PLO) - 19 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở các công nhân dầu mỏ gặp tai nạn ở miền bắc nước Nga, báo The Guardian đưa tin.

Cơ quan hàng không quốc gia Nga cho biết 16 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào  chiều ngày 21-10. Ba hành khách khác bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Trực thăng Mi-8 bay từ Vankor đến Staryi Urengoi ở khu tự trị Yamalo-Nenets, bị rơi khi cách điểm đến khoảng 45km về phía đông bắc.

Đội cứu hộ phải mất 7 giờ mới tiếp cận được hiện trường tai nạn do sương mù và tầm nhìn kém. Đại tá Dmitry Alexandrov, quan chức trong khu vực cho biết chiếc trực thăng “rơi xuống về phía bên phải và các nạn nhân không thể nhận ra”

Thống đốc khu Yamalo-Nenets, ông Dmitry Kobylkin đã tuyên bố quốc tang một ngày, các sự kiện vui chơi giải trí đều bị dừng lại. Ông mô tả vụ tai nạn này là khởi nguồn cho “nỗi buồn vô hạn của tất cả chúng ta.”

Trực thăng Mi-8 gặp tai nạn ở miền Bắc nước Nga khiến 19 người thiệt mạng. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn đến người thân và bạn bè của những người đã thiệt mạng, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov.

Theo hãng tin Tass của Nga, trực thăng Mi-8 thuộc sở hữu của công ty hàng không Skol, Siberia. Lúc gặp nạn trực thăng đang chở theo 19 công nhân dầu mỏ của một công ty con trực thuộc công ty dầu mỏ Rosneft của Nga.

Ủy ban điều tra của Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do phi hành đoàn không tuân thủ các quy định an toàn bay, do vấn đề cơ khí hoặc điều kiện thời tiết. Cơ quan này đã mở một cuộc điều tra hình sự để điều tra vụ việc.

Trực thăng Mi-8 hai động cơ là mô hình máy bay trực thăng thành công nhất của Nga, với hơn 12,000 chiếc được sản xuất từ khi ra đời vào cuối những năm 1960. Mẫu trực thăng này đã được bán cho hơn 100 quốc gia với ước tính hơn 100 triệu giờ bay trên không. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây mẫu trực thăng này cũng liên quan đến nhiều vụ tai nạn hàng không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.