Serbia

Trực thăng quân sự Mi17 rơi: 7 người thiệt mạng

(PLO) - Tổng cộng 7 người đã thiệt mạng  sau khi chiếc trực thăng quân đội đang trên đường cứu hộ bị rơi ở Serbia do hết nhiên liệu. 
Nhà chức trách Serbia cho biết chiếc trực thăng đang trên đường di tản một em bé 5 ngày tuổi gặp vấn đề nguy kịch về hô hấp từ miền Nam và đã bị rơi gần Belgrade.
Chiếc trực thăng này được cử đến để cứu hộ đứa bé thay cho xe cứu thương đang bị mắc kẹt tại một vụ lở đất. 
Đại diện quân đội thông báo mọi liên lạc với trực thăng đã bị mất từ 10h30 tối thứ Sáu (13-3) sau khi nó cố gắng phát ra tín hiệu hạ cánh khẩn cấp vì hết nhiên liệu. 

Đài truyền hình quốc gia Serbia cho biết đây là trực thăng MI-17 của Nga, đang chở 4 người thuộc phi hành đoàn và 2 nhân viên y tế và 1 em bé đang trong cơn nguy kịch.

 Hiện trường máy bay trực thăng rơi

Theo thông tin từ bộ quốc phòng, không một người nào sống sót sau tai nạn thảm khốc xảy ra gần sân bay quốc tế Belgrade, cách thủ phủ phía Tây khoảng 29km. 
Theo điều tra ban đầu, tai nạn xảy ra trong thời tiết dày đặc sương mù. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều chuyến bay phải điều hướng đến sân bay khác. 
Được biết, các đèn pha ở sân vận động lớn nhất Belgrade cũng đã được sử dụng để giúp các phi công tìm được đường hạ cánh. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia, ông Bratislav Gasic cho biết, đây là chiếc trực thăng quân đội duy nhất được trang bị thiết bị y tế và những phi công lái chiếc trực thăng bị tử nạn là 2 trong số những sĩ quan quân đội giỏi nhất. 
Cũng theo các quan chức quân sự, vị phi công này là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong quân đội Serbia với hơn 4000 giờ bay. 
Chỉ huy đội trực thăng, ông Pregrag Bandic cung cấp thêm, điều kiện thời tiết phức tạp nhưng đó không phải là vấn đề khiến một người dày dặn kinh nghiệm như vậy không thể xử lí. 
Phi hành đoàn giỏi nhất trong quân đội Sebria đã được giao nhiệm vụ lần này và tất cả mọi chức năng cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ trước khi cất cánh. 
Phó thủ tướng Aleksandar Vucic đã tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. 
Sau vụ tai nạn, quân đội đã được điều động đến bảo vệ những khu vực xung quanh Belgrade vào hôm nay (15-3).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.