Trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ ngả nghiêng vì bãi đáp bị sụt lún

(PLO)- Chiếc trực thăng Mi-17 chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đi thăm một ngôi đền ngả nghiêng mạnh sau khi hạ cánh do bãi đáp bị sụt lún, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động đẩy ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bãi đáp trực thăng mới được xây tạm thời tại làng Pramadom (bang Kerala, Ấn Độ) đã bị sụt lún sau khi chiếc trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đáp xuống hôm 22-10, đài NDTV đưa tin.

Sáng 22-10, Tổng thống Murmu đến Pramadom bằng trực thăng Mi-17, trên đường tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala – một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng nhất của các tín đồ theo đạo Hindu tại Ấn Độ.

Sau khi bà Murmu xuống khỏi trực thăng và di chuyển tới đồi Sabarimala bằng đường bộ, một số nhân viên cảnh sát và cứu hoả được nhìn thấy đang cố gắng đẩy chiếc Mi-17 ra khỏi những chỗ trũng mới hình thành trên bãi đáp bê tông.

Cảnh sát, lính cứu hoả cố đẩy chiếc trực thăng Mi-17 của Tổng thống Proupadi Murmu khỏi hố sụt trên bãi đáp tạm ở Pramadom hôm 22-10. Nguồn: ANI/X

Ban đầu, trực thăng Mi-17 chở bà Murmu dự kiến đáp xuống ngay dưới chân đồi Sabarimala. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, máy bay phải đáp xuống Pramadom, cách điểm hạ cánh ban đầu hơn 50 km đường ô tô.

Một cảnh sát cấp cao tại địa phương chia sẻ với NDTV rằng bãi đáp ở Pramadom chỉ mới được xây bằng bê tông trong đêm 21-10.

“Bê tông chưa đông cứng hoàn toàn, do đó không thể chịu được sức nặng của trực thăng khi hạ cánh, và tạo ra các vết lõm ở nơi bánh xe chạm đất” – cảnh sát này giải thích.

Tổng thống Murmu đang có chuyến công tác kéo dài 4 ngày tại bang Kerala. Bà tới thủ phủ Thiruvananthapuram của bang này vào tối 21-10.

Tổng thống Ấn Độ Murmu tới thăm đền Ayyappa trên đồi Sabarimala.jpg
Tổng thống Ấn Độ Proupadi Murmu tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala hôm 22-10. Ảnh: INDIA TV

Truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh giá trị mang tính bước ngoặc của việc Tổng thống Murmu tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala.

Bà Murmu là Tổng thống Ấn Độ thứ hai sau cựu Tổng thống Varahagiri Venkata Giri và là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm ngôi đền này.

Bà Murmu chọn thanh tẩy trước khi thăm đền bằng nghi thức rửa chân thay cho việc ngâm mình xuống sông Pampa như truyền thống.

Đạo Hindu tin rằng thần Ayyappan là con trai của “Đấng Huỷ diệt” Shiva và thần Mohini (hiện thân nữ của “Đấng Bảo hộ” Vishnu), do đó có ý nghĩa quan trọng trong nhiều nhánh khác nhau của đạo Hindu.

Hàng triệu tín đồ đạo Hindu đến thăm đền thờ thần Ayyappan mỗi năm, hướng thẳng đến ngọn đồi linh thiêng Sabarimala. Theo nghi lễ, các tín đồ phải trải qua 41 ngày vratham (nhịn ăn) nghiêm ngặt, bao gồm kiêng khem, ăn chay và cầu nguyện để chuẩn bị cho cuộc hành hương.

Dư luận Ấn Độ trong vài tuần qua phẫn nộ sau thông tin 475 gram vàng của ngôi đền mất tích sau quá trình trùng tu năm 2019. Tuần trước, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự và bắt giữ doanh nhân – người đã tài trợ hoạt động mạ vàng các tượng thờ thần trong đợt trùng tu này.

Tối 22-10, bà Murmu sẽ trở lại Thiruvananthapuram và sẽ dự lễ khánh thành tượng bán thân của cựu Tổng thống Kocheril Raman Narayanan trong khuôn viên dinh thống đốc bang Kerala.

Dòng sông linh thiêng của Ấn Độ đang kêu cứu

Dòng sông linh thiêng của Ấn Độ đang kêu cứu

(PLO)- Không chỉ là một dòng sông, sông Hằng còn là huyết mạch, biểu tượng thiêng liêng và là nền tảng của nền văn minh Nam Á, nhưng báo động là nước sông Hằng đang khô cạn nhanh hơn bao giờ hết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.