Trưa 31-7: Campuchia ra tuyên bố với Thái Lan liên quan đền Preah Vihear

(PLO)- Campuchia nói sẽ kiện Thái Lan với cáo buộc làm hư hại đền Preah Vihear, trong khi đó Thái Lan trình bày trước LHQ liên quan thỏa thuận ngừng bắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia đến trưa 31-7 xuất hiện nhiều diễn biến quan trọng.

Campuchia nói sẽ kiện Thái Lan với cáo buộc làm hư hại đền Preah Vihear

Ngày 30-7, ông Kong Puthikar - Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Quốc gia đền Preah Vihear - cho biết Campuchia sẽ gửi báo cáo chi tiết thiệt hại tại đền Preah Vihear lên UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) và chuẩn bị nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sau khi hoàn tất đánh giá hiện trường, theo tờ Khmer Times.

Ông Puthikar cho biết mặc dù thỏa thuận ngừng bắn hiện đang có hiệu lực, nhưng các nhóm chuyên gia vẫn chưa thể tiếp cận toàn diện để đánh giá mức độ hư hại của đền. Lý do khu vực xung quanh vẫn còn nhiều bom mìn chưa nổ và bom chùm, cần được rà phá trước khi có thể khảo sát đầy đủ.

Đ

Ảnh do phía Campuchia công bố cho thấy một số thiệt hại tại đền Preah Vihear. Ảnh: MCFA

Theo đánh giá ban đầu, nhiều khu vực trọng yếu bị ảnh hưởng, bao gồm: Poy Tadi - một vách đá dựng đứng trên dãy núi Dangrek; các gopura (cổng đền) số 1, 2, 3 và 5; cầu thang phía Bắc và một số khu vực lân cận đền.

Tuy nhiên, ông Puthikar lưu ý rằng một cuộc khảo sát chi tiết vẫn chưa thể tiến hành ngay.

“Khi nào có đủ dữ liệu và phân tích đầy đủ, chúng tôi sẽ lập báo cáo chính thức gửi UNESCO và các tổ chức liên quan đến việc bảo vệ Di sản Thế giới. Đồng thời, Campuchia sẽ sử dụng các tài liệu này để đệ trình lên ICJ nhằm xem xét trách nhiệm pháp lý” - ông Puthikar nói.

Phía Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin này, song trước đó đã từng bác bỏ cáo buộc gây thiệt hại cho đền Preah Vihear.

Đền Preah Vihear tọa lạc trên dãy núi Dangrek, thuộc huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào ngày 7-7-2008, hiện do Cơ quan Quản lý Quốc gia đền Preah Vihear quản lý.

Thái Lan trình bày trước LHQ về thỏa thuận ngừng bắn

Tại một phiên họp của Liên Hợp Quốc vào ngày 30-7 (giờ Mỹ), Trưởng Phái đoàn Thường trực Thái Lan tại Liên Hợp Quốc - ông Cherdchai Chaivaivid làm rõ các vấn đề liên quan thỏa thuận ngừng bắn.

biên giới Campuchia-Thái Lan 111.png
Trưởng Phái đoàn Thường trực Thái Lan tại Liên Hợp Quốc - ông Cherdchai Chaivaivid phát biểu trong một phiên họp của Liên Hợp Quốc ngày 30-7. Ảnh: NATION THAILAND

“Vào ngày 28-7, thông qua vai trò trung gian của Thủ tướng Malaysia với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, chỉ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào đầu ngày 29-7, nước láng giềng của chúng tôi đã tiếp tục nã pháo và xâm nhập lãnh thổ Thái Lan. Đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận” - ông Cherdchai nói.

Các tùy viên quân sự của 13 quốc gia đến thị sát hiện trường hư hại tại khu vực biên giới Campuchia ngày 30-7. Ảnh: KHMER TIMES

Các tùy viên quân sự của 13 quốc gia đến thị sát hiện trường hư hại tại khu vực biên giới Campuchia ngày 30-7. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, Campuchia nhiều lần bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cả phía Bộ Ngoại giao Campuchia và Bộ Quốc phòng Campuchia đều thời khẳng định hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận mà hai nước đã thống nhất nhằm khôi phục, duy trì hòa bình vì lợi ích của cả hai quốc gia và sự ổn định của toàn khu vực, theo trang Cambodianess.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.