Trọng tài nội mất uy và nỗi lo thế cờ tàn

(PLO)- Vòng đấu 22 V-League vào cuối tuần này, ban tổ chức tiếp tục mời các tổ trọng tài người Malaysia và Singapore cầm còi hai trận cầu “đinh” nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ thi đấu của CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chơi ở thế cờ tàn V-League 2022 rất khó lường chủ yếu dưới đáy bảng xếp hạng khi có đến bốn đội bóng chỉ hơn kém nhau 1 điểm và phần nào trong tốp tranh huy chương khi có ba CLB chen chân nhau. HLV Chu Đình Nghiêm của đội nhì bảng Hải Phòng nhận xét Hà Nội rộng cửa vô địch nhất, khi đang dẫn đầu bảng nhờ nội lực mạnh hơn phần còn lại. Vì thế, Hải Phòng cùng hai đội xếp sau là Viettel và Bình Định sẽ tranh huy chương bạc và đồng.

Ở cuối bảng, trên lý thuyết có đến bảy đội bóng có khả năng rớt hạng nhưng thực tế chỉ là bốn CLB từ dưới đếm lên gồm CLB TP.HCM, Hà Tĩnh (cùng 18 điểm), Sài Gòn FC, Nam Định (cùng 19 điểm) cạnh tranh ráo riết cho sự tồn tại ở V-League mùa sau.

Vì tính quyết liệt của cuộc đua, ban tổ chức đã tiếp tục mời tổ trọng tài người Malaysia điều khiển trận Sài Gòn FC - Hải Phòng và một trọng tài chính của Malaysia có tên Tuan Yasin cầm còi trận Thanh Hóa - CLB TP.HCM cùng hai trợ lý người Singapore.

Trọng tài ngoại được mời làm một số trận để tránh cho trọng tài nội chịu áp lực từ nhiều phía nhưng cũng đồng nghĩa việc “vua” nội mất giá. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trọng tài ngoại được mời làm một số trận để tránh cho trọng tài nội chịu áp lực từ nhiều phía nhưng cũng đồng nghĩa việc “vua” nội mất giá. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việc mời trọng tài ngoại cầm cân nảy mực ở các trận đấu V-League đã diễn ra nhiều năm qua, xuất phát từ việc “vua” nội khó vượt sức ép từ mọi phía, dù trình độ không thua kém nhau. Bên cạnh chuyện ban tổ chức bày những “bữa tiệc” ra đãi người ngoài, vì thông thường trọng tài sẽ phát triển tốt hơn từ các trận cầu khó, trọng tài nội còn có cảm giác tổn thương lòng tự trọng khi bị mất uy tín ngay trên sân nhà. Bởi chỉ có không tin tưởng lẫn nhau và thiếu dũng cảm, hoặc còn nghi ngờ “người nhà” ở một mức độ nào đó, mới khiến họ trao gửi số phận các trận đấu cho trọng tài ngoại.

Tuy nhiên, các nhà làm giải dù mời “vua” ngoại cầm còi những trận đấu bị xem là nhạy cảm vẫn không thể trút hết nỗi lo lắng về tính trung thực của cuộc chơi. Giới hâm mộ SL Nghệ An đã bày tỏ thái độ của mình khi tẩy chay đội nhà làm khách ở sân Thống Nhất sau lần chủ sân Vinh để thua Sài Gòn FC đang rất đói điểm. Khán giả của HA Gia Lai dù hòa nhã hơn vẫn thể hiện sự khó tiêu hóa sau chuỗi chín trận không biết thắng, đặc biệt là gãy gánh trước đối thủ yếu hơn TP.HCM ngay trên sân nhà.

V-League càng về cuối những đội thừa điểm trụ hạng mà không thể chen chân vào top 3, như SL Nghệ An hay Thanh Hóa rất khó đoán biết họ chơi kiểu gì, với lý do chính đáng “rèn luyện cầu thủ trẻ cho mùa sau”. Vì thế, trọng tài ngoại điều hành V-League trong buổi chợ chiều chỉ hiệu quả ở mức tương đối, vì không ai dám chắc ai “điều khiển” ai.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.