Trọng tài ngoại vàV-League biến tướng

(PL)- Vòng 21 V-League bắt đầu có trọng tài ngoại. Cụ thể, trận cầu “đinh” B. Bình Dương làm khách tại Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T (16-8) sẽ có trọng tài Nhật Okabe Takuta cầm còi.

Còn trận “chung kết ngược” Đồng Nai - HA Gia Lai (ngày 22-8) và trận quan trọng liên quan đến chức vô địch giữa B. Bình Dương - FLC Thanh Hóa (vòng 23) cũng trao cho “vua ngoại” điều hành. Theo một thành viên trong ban trọng tài thì việc mời “vua ngoại” bởi trọng tài ngoại không nghe được những lời nói đểu của cầu thủ và cũng không cần biết ai với ai nên sẽ không chịu áp lực gì cả. Trong khi đó các trọng tài trong nước thì rõ mồn một lại còn có những mối quan hệ dây mơ rễ má. Thậm chí nói như một ông bầu là vẫn còn có hiện tượng đưa phong bì cho “vua”.

Nghịch lý cho bóng đá Việt Nam là trong khi lo “vua ngoại” để hạn chế tiêu cực hay áp lực thì mọi chuyện đi đêm và toan tính với kiểu đá trên bàn gần như đã ngã ngũ. Hoặc nói như chính ông Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức mắng các đội “Hội đồng HA Gia Lai là hèn!” thì rõ giải đang biến tướng mạnh nên việc có “vua ngoại” chỉ là thủ tục.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi nói: “Do kế hoạch mời trọng tài ngoại đã được lên lịch và báo cho phía các LĐBĐ nước ngoài từ lâu. Các nước cũng tìm thời gian bố trí phù hợp nên bây giờ mọi việc đều phải tuân thủ các thủ tục và phải tôn trọng khách mời từ khi giải chưa khai mạc”.

Cá nhân tôi cho rằng nên tin trọng tài nhà thay vì có suy nghĩ “bụt nhà không thiêng” và tốn kém tiền của mời “vua ngoại” mà chẳng giải quyết thêm điều gì.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.