Trọng tài Anh bị phê phán vì sai lầm và lười biếng

(PLO)- Cơ quan điều hành trọng tài Anh (PGMOL) đang đối mặt với áp lực cải thiện chất lượng công tác trọng tài sau khi “vua sân cỏ” giàu kinh nghiệm Anthony Taylor bị chỉ trích vì mắc nhiều sai lầm trong trận Nottingham Forest thắng Southampton 3-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo nhận định của cựu trọng tài Anh Mark Clattenburg trên Mail Sport, ông nhận thấy sự đi xuống rõ rệt trong cách các trọng tài di chuyển và định vị trên sân. Clattenburg cho rằng sự tự mãn đã xuất hiện vì các trọng tài hiện nay phụ thuộc quá nhiều vào VAR để hỗ trợ thay vì tự chịu trách nhiệm hoàn toàn, với sai lầm điển hình của Anthony Taylor.

Trong trận đấu, Taylor đã phạt Nottingham Forest khi Mateus Fernandes (Southampton) đóng kịch ngã xuống dù Morgan Gibbs-White đứng cách đó gần 1 mét. Không chỉ vậy, Nottingham Forest còn bị từ chối một bàn thắng của Nikola Milenkovic vì lỗi việt vị mang tính chủ quan. Đây hoàn toàn là phán đoán cảm tính của trọng tài vì không theo sát tình huống, hoặc có tâm lý chờ đợi sự thông báo của VAR.

Mark Clattenburg nhận định: “Sự lười biếng đã len lỏi vào công tác trọng tài Anh. Khi tôi còn làm nghề, chúng tôi không có sự hỗ trợ của VAR để sửa sai. Chúng tôi phải cố gắng hoàn thiện tối đa, bao gồm cả vị trí đứng trên sân. Anthony Taylor, được cho là trọng tài hàng đầu của PGMOL, lại mắc phải sai lầm khi tin vào một trong những pha ngã giả vờ tệ nhất Premier League. Nếu Taylor chọn vị trí tốt hơn, anh ấy đã có thể tự mình xử lý chính xác thay vì phán đoán sai lầm”.

trọng tài Anh
Trọng tài FIFA Anthony Taylor nhận định sai ở trận Nottingham Forest thắng Southampton. Ảnh: GETTY.

Ngoài vấn đề chất lượng trọng tài trên sân, Clattenburg cũng chỉ ra tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng của trọng tài Anh. Graham Scott, người làm nhiệm vụ VAR trong trận đấu này, đã tham gia tới 4 trận trong vòng 6 ngày tại Stockley Park. “Lịch làm việc dày đặc của Graham Scott cho thấy PGMOL đang gặp vấn đề lớn về nhân sự. Điều này dẫn đến những quyết định sai sót vì trọng tài không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và tập trung”, Clattenburg nói rõ.

Những năm gần đây, Premier League đã liên tục đối mặt với chỉ trích về chất lượng “vua sân cỏ”, đặc biệt khi so sánh trọng tài Anh với các giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu. Dù VAR được kỳ vọng sẽ cải thiện độ chính xác, nhưng sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ này lại khiến các trọng tài giảm sự chủ động.

trong-tai-anh-bi-phe-phan-vi-sai-lam-va-luoi-bieng (2).jpg
Quá phụ thuộc vào VAR đã khiến các trọng tài Anh thường mắc sai sót. Ảnh: GETTY.

Ngoài ra, vấn đề đào tạo trọng tài trẻ cũng là một điểm yếu. Rất ít trọng tài mới được đưa lên Premier League trong những năm gần đây, dẫn đến tình trạng một nhóm trọng tài phải “cày ải” liên tục ở nhiều trận đấu. Để cải thiện, PGMOL cần đầu tư vào đào tạo bài bản hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào VAR để đảm bảo các trọng tài luôn ở trạng thái sẵn sàng và chính xác nhất.

Về hướng đi cho tương lai, PGMOL đã cam kết sẽ cải tổ hệ thống, nhưng sai lầm như của Anthony Taylor là lời nhắc nhở rằng cải cách không thể chỉ dựa vào công nghệ. Để Premier League giữ vững danh tiếng là giải đấu hàng đầu thế giới, công tác trọng tài Anh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.

HLV Ruben Amorim bị chỉ trích thậm tệ

HLV Ruben Amorim bị chỉ trích thậm tệ

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Jamie Carragher không ngần ngại chỉ trích nặng nề những phát ngôn của HLV Ruben Amorim về tình trạng tồi tệ của Manchester United sau hàng loạt trận thua tại thánh địa Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.