Trồng cây vạn niên tùng gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

(PLO)- Cây vạn niên tùng được chọn làm biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề “Hành trình xanh Việt - Ấn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM phối hợp cùng Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên tổ chức lễ trồng cây hữu nghị với chủ đề “Hành trình xanh Việt - Ấn”.

Theo bà Hồ Thị Trinh Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM, cây vạn niên tùng được chọn làm biểu tượng trong lễ trồng cây hữu nghị. Đây là loài cây biểu tượng cho sự bền vững, góp phần giữ gìn môi trường xanh và bầu sinh quyển của TP.HCM, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM cùng Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM thực hiện nghi thức trồng cây vạn niên tùng gắn kết tình hữu nghị. Ảnh: TT.
Ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM cùng Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM thực hiện nghi thức trồng cây vạn niên tùng gắn kết tình hữu nghị. Ảnh: TT.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết cây vạn niên tùng là loài cây quý hiếm, sang trọng, biểu tượng cho sự trường tồn. Cây vạn niên tùng được gắn bảng tên đại diện cho sự gắn kết, giao thoa nền văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam và Ấn Độ.

“Chương trình trồng cây hữu nghị sẽ xây dựng thành một không gian văn hóa, du lịch xanh và góp phần trong việc kết nối, phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia”- vị đại diện này chia sẻ.

Về phía Ấn Độ, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM cho hay, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch trồng cây “EK Pedh Maa Ke Liye" được Thủ tướng Ấn Độ - ông Narendra Modia phát động trong ngày môi trường thế giới (ngày 5-6-2024).

"Hoạt động trên được thực hiện được thông qua các Đại sứ quán, Lãnh sứ quán của Ấn Độ tại các quốc gia khác nhau, góp phần vào chuỗi hành trình xanh và mối quan hệ hữu nghị 50 năm của Ấn Độ - Việt Nam" - ông Madan Mohan Sethi nói

Trước đó vào tháng 7-2024, tại Khu Du lịch Suối Tiên đã khánh thành một vườn cây thông hữu nghị đại diện 25 Tổng Lãnh sự quán và 30 hội hữu nghị Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế, với 35 bảng tên gắn trên 35 cây thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.