Trong 6 tháng, IS hành quyết gần 2000 người

(PLO) - Một nhóm quan sát của Anh đặt trụ sử tại Syria cho biết vào ngày 27-12, trong 6 tháng gần đây, nhóm quân sự của nhà nước Hồi giáo IS đã giết 1878 người tại Syria, phần lớn là thường dân.
Trong 2 tháng gần đây, IS cũng xử tử 120 thành viên, hầu hết là những chiến binh nước ngoài muốn đào thoát trở về nhà. Nhóm quân sự này đã chiếm phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria, tuyên bố ban hành luật cai trị Hồi giáo Sharia trên lãnh thổ chiếm đóng vào tháng 6. 

Rami Abdulrahman, người đứng đầu của nhóm quan sát Syria, nói rằng IS đã giết 1175 thường dân. Ông cho biết, 930 người trong đó là thành viên của Sheitaat, một bộ tộc Hồi giáo Sunni ở Đông Syria đã chống lại IS để tranh giành 2 mỏ dầu vào tháng 8.

 Các chiến binh thánh chiến IS tại thành phố Raqqa

Hãng tin Reuters không thể độc lập xác minh số liệu, nhưng IS đã công khai chặt đầu và ném đá đến chết nhiều người trong vùng nó kiểm soát tại Syria và Iraq. Đây là hình phạt cho những hành động được coi là vi phạm “luật Hồi giáo” như ngoại tình, đồng tính luyến ái, ăn cắp và báng bổ.

IS cũng đã đăng các video tử hình những chiến binh đối lập, những nhà hoạt động và nhà báo bị bắt.
Trong năm nay, nhóm này đã chặt đầu 2 nhà báo Mỹ, một người Mỹ và 2 nhân viên cứu trợ người Anh nhằm gây áp lực ngăn liên quân Mỹ không kích tại Syria hồi tháng 9.
Abdulrahman đã thu thập thông tin từ tất cả các bên trong xung đột Syria, nói rằng IS đã tử hình 502 quân lính của chính quyền Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad và cả 81 phiến quân chống chính phủ Assad.
Ông cho biết, 116 chiến binh nước ngoài tham gia IS nhưng sau đó muốn trở về nhà đã bị hành hình tại các tỉnh của Syria như Deir Al-Zor, Raqqa và Hassakeh từ tháng 11.
Số lượng nạn nhân của tổ chức Hồi giáo này phần đông là cư dân của Syria bị trừng trị vì những cuộc biểu tình hòa bình đòi dân chủ trong năm 2011. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.