Trốn hoá đơn sẽ bị đóng cửa nhà hàng

(PLO)- Có cả hiện tượng xã hội đen đến nhà Chi cục trưởng Cục Thuế la làng nhưng không có việc gì phải sợ, cứ gọi công an đến dẹp liền.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết năm 2017 TP sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền nợ đọng đất.

Theo ông Miên, năm nay TP giao thu từ đất khoảng 2.200 tỷ đồng nhưng có khả năng sẽ thu lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Vì hiện tại đất đang sôi động nên sẽ có thêm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, VAT…

Ông Miên cũng đề nghị các địa phương tính toán để thu tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân, nhưng không được đẻ thêm thủ tục hành chính. Theo đó, khi người dân làm các thủ tục liên quan đến xin giấy phép xây dựng thì kết hợp thu luôn khoản thuế này.

TP Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm đến từng nhà hàng phương án sử dụng máy tính tiền, in phiếu tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Ảnh: LÊ PHI.

Ông Miên cũng cho biết, TP đã chống thất thu thuế bằng việc cử cán bộ thuế xuống giám sát các nhà hàng, khách sạn. `Cái này khi làm mạnh thì có cả hiện tượng xã hội đen đến nhà Chi cục trưởng Cục Thuế la làng nhưng không có việc gì phải sợ, cứ gọi công an đến dẹp liền', ông Miên nói.

“Cách làm của chúng ta là để nâng ý thức khai thuế của họ cho tốt lên. Bây giờ cách làm đó cũ rồi, cần phải làm cách mới là lắp máy tính tiền. Về cơ chế, vừa rồi Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế cũng đồng ý rồi, TP cũng đã phê duyệt kế hoạch rồi, nên đề nghị chủ tịch các quận huyện chọn ra các doanh nghiệp trong tháng 2 này để làm”, ông Miên yêu cầu.

Cụ thể, TP Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm đến từng nhà hàng phương án sử dụng máy tính tiền, in phiếu tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Hiện phần mềm này đã có và TP sẽ kiên quyết triển khai để chống thất thu thuế.

“Lâu nay mình cứ không lấy phiếu, hoá đơn tính tiền vì chờ lâu rồi có khi họ hẹn. Rồi khi tiếp bạn bè, khách chẳng lẽ đi ngồi đó mà chờ hoá đơn thì ngại. Chỉ có trường hợp đi thanh toán thì mới bắt buộc phải lấy chứ không ai lấy. Vì vậy, bây giờ phải buộc họ in phiếu tính tiền, khi nhập vào máy thì sẽ chuyển được thông tin về cơ quan thuế để chống thất thu thuế”, ông Miên nói.

Theo ông Miên, về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc này ông sẽ cáng đáng. Ông Miên khẳng định, khi đã triển khai in phiếu tính tiền có kết nối với cơ quan thuế rồi mà các doanh nghiệp vẫn trốn tránh, viết giấy tay khi phát hiện TP sẽ xử nghiêm.

“Xử lý đến lần thứ ba là sẽ buộc phải đóng cửa, không nói chi nhiều nữa”, ông Miên kiên quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước tại Đà Nẵng hàng tuần gửi email báo cáo số liệu thu cho Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và cho ông.

“Không gửi email thì cứ nhắn tin qua điện thoại, khỏi phải chạy lên báo cáo rồi phân tích cho cực. Các quận huyện cũng làm như vậy, báo về chủ tịch các quận huyện để điều hành”, ông Miên yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.