Trớ trêu tỉ phú Nga Alisher Usmanov tái đắc cử Chủ tịch LĐ đấu kiếm Quốc tế

(PLO)-Tỉ phú Nga Alisher Usmanov vừa tái đắc cử chủ tịch Liên đoàn đấu kiếm Quốc tế (FIE).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều trớ trêu là dù các thành viên ban chấp hành FIE tín nhiệm vị tỉ phú Nga gốc Uzbekistan, từng là chủ nhân của CLB Arsenal này, tuy nhiên ông đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Đại hội FIE diễn ra 30-11 tại Uzbekistan, tỉ phú Alisher Usmanov nhận số phiếu tín nhiệm là 120 phiếu, giành chiến áp đảo và ông Usmanov đã tái đắc cử Chủ tịch FIE.

Ti- Phu- Nga- Usmanov-2.jpg
Hai tỉ phú Nga Alisher Usmanov và Roman Abromovic thời còn là những ông chủ của Arsenal và Chelsea. Ảnh:Getty

Tỉ phú Alisher Usmanov ngồi vào ghế Chủ tịch FIE lần đầu năm 2008 và từ đó đến nay dấu ấn của ông để lại là đậm nét vì môn đấu kiếm phát triển trên quy mô toàn thế giới rất tốt.

Hồi tháng 3-2022, tức chỉ sau gần một tháng, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, ông Usmanov từng tuyên bố ông sẵn sàng “đứng sang một bên” để người khác làm, ông không muốn tranh giành và cũng chẳng muốn để các yếu tố khác dính líu vào. Và thế là ông Emmanuel Katsiadakis, người Hy Lạp lên ngôi vào ghế tạm quyền...

Và cho đến ngày 30-11 thì ông Usmanov lại tái đắc cử và theo nhận định của báo chí quốc tế thì có lẽ vị tỉ phú Nga gốc Uzbekistan này không thể trụ được ở chiếc ghế Chủ tịch FIE trong thời gian tới vì lệnh trừng phạt của IOC với thể thao Nga và quan chức lãnh đạo các liên đoàn thể thao quốc tế là người Nga.

Tại đại hội mà ông trúng cử này, tỉ phú Usmanov cám ơn tất cả những lá phiếu đã hỗ trợ và tin tưởng bầu ông. Ông cũng cho biết nếu được ngồi ở ghế này lâu dài ông sẽ tiếp tục đưa môn đấu kiếm trên quy mô thế giới có một tương lai tươi sáng hơn nữa.

Cũng tại đại hội này, tỉ phú Usmanov tâm sự: “Như các vị đã thấy, tôi đang đối mặt với thách thức cực lớn là tòa án vì sự trừng phạt của các phía vào thể thao Nga và những người quản trị thể thao Nga ở các tổ chức thể thao quốc tế. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn hành động theo phương châm tốt nhất để mang lại những điều tốt nhất cho thứ mình đang phụng sự”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.