Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc bị cách chức vì tham nhũng?

(PLO) - Theo hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trương Côn Sinh mới đây đã bị cách chức vì tội danh “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường gắn liền với tội danh tham nhũng tại Trung Quốc.
Theo hãng tin BCC, hiện ông Trương Côn Sinh đã bắt đầu bị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Ông Trường Côn Sinh là quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên của Trung Qốc bị “sa lưới” chiến dịch chống tham nhũng được phát động từ năm 2012 bởi Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình.

Ông Trường Côn Sinh bị đích thân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Cụm từ này thường được hiểu tương đương với tội danh tham nhũng tại Trung Quốc.

 Trương Côn Sinh (trái) từng giữ chức Cục trưởng Cụ Lễ tân Nhà nước

Theo các kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc, ông Trương là quan chức ngoại giao cấp cao nhất từ trước đến nay bị cáo buộc tội danh tham nhũng tại nước này. Theo tờ The Guardian, ông cũng là người “quyền lực nhất” trong tất cả bốn trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc (xếp sau Phó Bộ trưởng bộ Ngoại giao).

Theo cổng thông tin Bộ Ngoại giao trung Quốc, ông Trương Côn Sinh từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước. Hiện nay, chức vụ này đã được giao lại cho ông Qin Gang, người trước đây là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Theo đánh giá của tờ The Guardian, Bộ Ngoại giao Trung Quốc là một trong số rát ít những bộ ngành tại Trung Quốc có quyền trả lời các câu hỏi của các phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ này vẫn không có được sức ảnh hưởng “khuynh thành” như nhiều Bộ khác của Trung Quốc mà chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình đã “quét” ngang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.