Triều Tiên xây tòa nhà 70 tầng chỉ trong 74 ngày

(PLO)-  Nguồn tin của hãng UPI (Mỹ) cho rằng Triều Tiên đã cho công nhân dùng thuốc kích thích để đẩy nhanh tốc độ thi công mới có thể hoàn thành tòa nhà 70 tầng chỉ trong 74 ngày.

Truyền thông Triều Tiên hôm 3-8 cho hay một tòa nhà 70 tầng ở đại lộ dành riêng cho các nhà khoa học được hoàn thành chỉ trong 74 ngày. Bình Nhưỡng gọi đây là “phép màu”.

tòa nhà 70 tầng ở Triều Tiên

Tòa nhà 70 tầng này sẽ là tòa nhà cao nhất Triều Tiên. Nguồn: Curbeb

Cơ quan truyền thông trực tuyến Maeari của Triều Tiên cho hay công trình này được xây dựng dọc trên “đại lộ Rạng Đông” (Ryomyong Street), là một thành công “ngoạn mục” khi chỉ hoàn thành trong 74 ngày, bất chấp “lệnh trừng phạt nghiêm ngặt”.

Ryomyong là đại lộ của những tòa nhà chọc trời ở Bình Nhưỡng, được dành riêng cho “các nhà khoa học tương lai”. Họ là những người góp sức tích cực vào chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Phép màu đã xảy ra. Giống như những tên lửa hùng mạnh của chúng ta, đại lộ này là niềm tự hào và là sức mạnh của chúng ta” - tuyên bố của Maeari viết - “Khi người dân Triều Tiên nhìn thấy công trình này mọc lên, trong lòng họ tràn đầy niềm tự hào vô biên xen lẫn cảm xúc của sức mạnh và sự phấn chấn”.

tòa nhà 70 tầng ở Triều Tiên

Tòa nhà sẽ có 3.000 căn hộ và đưa vào sử dụng đến cuối năm 2016. Nguồn: Curbeb

Nguồn tin của hãng UPI (Mỹ) cho hay để hoàn thành tòa nhà 70 tầng chỉ trong 74 ngày này, Triều Tiên đã phải tăng tốc độ làm việc của các công nhân bằng cách cho họ uống thuốc kích thích nhằm nâng cao hiệu suất.

Theo UPI, tại tòa nhà mới xây xuất hiện một số ảnh graffiti với lời lẽ chế giễu có dòng chữ “tốc độ của thuốc”, ám chỉ Bình Nhưỡng dùng thuốc kích thích để các công nhân làm việc nhanh hơn.

Trang Maeari cho hay đại lộ Rạng Đông sẽ đi vào thực tế chưa đầy một năm nữa. Tất cả đều sẽ ngạc nhiên trước tốc độ phát triển vượt bậc trên bán đảo Triều Tiên.

“Đó là sự đáp trả trước các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của kẻ thù chúng ta” - Maeari viết.

Trước đó, trang tin Curbed cũng đưa ra thông tin Triều Tiên sắp xây dựng một tòa nhà cao 70 tầng. Trang Curbed viết, đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn và đứng trước áp lực chấm dứt các vụ thử hạt nhân, song Triều Tiên vẫn “bắt kịp thế giới” bằng cách xây dựng một tòa nhà chọc trời tuyền một màu xanh và lại được thi công với tốc độ chóng mặt.

tòa nhà 70 tầng ở Triều Tiên

Cả quần thể đại lộ Rạng Đông sẽ được sơn xanh, làm nên "con đường màu xanh". Nguồn: Curbeb

Trang Curbed cho hay theo truyền thông Triều Tiên, các công nhân đồng thời cũng là binh sĩ của nước này, đang gấp rút xây dựng phần sàn cho quần thể đại lộ Rạng Đông hiện đại 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tòa tháp 70 tầng này sẽ là tòa tháp lớn nhất ở Bình Nhưỡng. Toàn bộ quần thể sẽ làm nên “con đường màu xanh” khi được sơn phủ một màu xanh đặc trưng. Được biết trên sân thượng tòa nhà sẽ được trồng cây trong nhà kính. Dự kiến đến cuối năm 2016, tòa nhà sẽ có 3.000 căn hộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.