Triều Tiên trả đũa vụ Nhật Bản vì lệnh trừng phạt mới

(PLO) - Nhật Bản đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Triều Tiên về việc giải tán Ủy ban điều tra vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc.
Trước đó, hôm 10-2, Nhật Bản tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới đây của nước này.
Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nhật Bản sẽ bao gồm việc cấm tàu của Triều Tiên đi vào các hải cảng của Nhật Bản và lệnh cấm nhập cảnh vào Nhật Bản đối với các công dân mang quốc tịch Triều Tiên. 
Đáp lại, Triều Tiên hôm 12-2 đã quyết định giải tán Ủy ban điều tra về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc và tuyên bố "sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa mạnh mẽ".

Nhật Bản cho biết nước này hy vọng bằng cách nào đó Tokyo sẽ thuyết phục Bình Nhưỡng thực hiện lời hứa của mình, nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc là một vấn đề ưu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhật Bản giận dữ khi Triều Tiên thú nhận bắt cóc công dân Nhật trong những năm 1970 và 1980. (Ảnh: AFP) 

"Chúng tôi vô cùng đáng tiếc trước việc Triều Tiên tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra" - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 12-2. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình để khuyến khích Triều Tiên đưa ra hành động cụ thể".
Theo một thỏa thuận được thông qua tại Stockholm vào tháng 5-2014, Triều Tiên sẽ tiến hành tái điều tra tất cả vụ bắt cóc công dân Nhật, hai bên đã cùng lập ra một ủy ban đặc biệt để phục vụ cho mục đích này. 
Thỏa thuận được xem là một bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề mà từ lâu đã cản trở mối quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, hầu như không có tiến triển nào kể từ đó, bất chấp nỗ lực của Tokyo để gây áp lực lên Bình Nhưỡng nhằm tiếp tục cuộc điều tra và công bố các phát hiện. Katsunobu Kato, Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách vấn đề bắt cóc, cho biết Tokyo không muốn hủy bỏ thỏa thuận Stockholm.
Triều Tiên đã khiến chính phủ Nhật Bản giận dữ khi nước này hồi năm 2002 thừa nhận rằng họ đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản vào những năm 1970 và 1980 để đào tạo tiếng Nhật và phong tục Nhật Bản cho các điệp viên của Bình Nhưỡng.
Năm trong số những người bị bắt cóc đã được phép trở về Nhật Bản, nhưng Bình Nhưỡng khẳng định rằng tám người còn lại đã chết mặc dù không cung cấp bằng chứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.