Triều Tiên thử tên lửa thất bại do bị Mỹ tấn công mạng?

(PLO)- Tên lửa tầm trung của Triều Tiên phóng sáng 16-4 nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng có thể là vì Mỹ đã có hành động can thiệp mạng.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thất bại có thể là do hệ thống không đủ khả năng vận hành, tuy nhiên có luận điểm rất thuyết phục rằng các biện pháp tấn công mạng của Mỹ từng nhiều lần thành công trong việc làm gián đoạn những vụ thử và khiến chúng thất bại" - cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind nói với đài BBC ngày 16-4.

Theo Telegraph, năm 2014, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ra lệnh tăng cường nỗ lực để đối phó với năng lực tên lửa của Triều Tiên bằng các cuộc tấn công mạng và chiến tranh điện tử. Chương trình của ông Obama được cho là nhằm ngăn chặn tiến trình thử nghiệm và phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Kể từ đó, Triều Tiên cũng đã nhiều lần chứng kiến các vụ thử tên lửa thất bại mặc dù cho đến nay Mỹ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự thành công của chương trình.

Triều Tiên trình diễn tên lửa trong lễ duyệt binh hôm 15-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Các chuyên gia nhận định rằng Mỹ có thể đã tiến hành các cuộc tấn công theo chiến lược “left-of-launch" nhằm vào những tên lửa Triều Tiên chuẩn bị rời bệ phóng bằng phương thức tấn công mạng thông qua sử dụng các thiết bị điện tử bị nhiễm mã độc trên vũ khí để gây rối loạn hệ thống điều khiển và định vị mục tiêu.

Triều Tiên sáng 16-4 phóng thử tên lửa gần Sinpo, căn cứ của hạm đội tàu ngầm ở bờ biển phía Đông nước này nhưng thất bại, khi tên lửa phát nổ chỉ vài giây sau đó.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 16-4 gần Sinpo nhưng thất bại khi tên lửa phát nổ chỉ vài giây sau đó. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 10 ngày tới châu Á. Một cố vấn chính sách đối ngoại Mỹ đi cùng ông Pence trên chuyên cơ "Không lực Hai" cho biết vụ thử tên lửa của Triều Tiên không gây bất ngờ cho Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.