Triều Tiên thử tên lửa, Hàn Quốc thề đáp trả mạnh tay

(PLO)- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29-5 lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ phóng tên lửa mới nhất sáng 29-5, tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn đáp trả nước này.

“Chính phủ sẽ không dung thứ bất kỳ sự khiêu khích nào và sẽ có hành động cứng rắn… Triều Tiên nên chấm dứt ngay tất cả hành vi khiêu khích và hướng tới con đường phi hạt nhân hóa càng nhanh càng tốt” - hãng tin Yonhap trích dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29-5.

Bộ nói thêm vụ phóng tên lửa mới nhất này được cho là tên lửa thuộc loại Scud. “Điều này vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBALHQ) và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ ở bán đảo Triều Tiên mà còn cho hòa bình và an ninh toàn cầu” - thông cáo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói thêm.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với vụ thử tên lửa mới nhất này của Bình Nhưỡng, nói rằng hành động này vi phạm nghị quyết HĐBALHQ.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ trong một thông cáo cho biết vụ thử tên lửa sáng 29-5 của Triều Tiên không đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ bởi lực lượng quân đội Mỹ đã phát hiện thành công tên lửa này. Quân đội Mỹ đã theo dõi tên lửa trong sáu phút trước khi rơi xuống biển. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ nhận định tên lửa vừa phóng thuộc tên lửa tầm ngắn.

Theo hãng tin Sputnik, sáng sớm 29-5, Triều Tiên đã tiếp tục cho phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông nước này. Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này bay được khoảng 450 km.

Tên lửa này được phóng về hướng Đông, từ khu vực gần TP Wonsan, tỉnh Gangwon vào tầm 5 giờ 39 phút sáng 29-5 (giờ địa phương). Đây đã là vụ phóng tên lửa thứ chín của Bình Nhưỡng từ đầu năm 2017 đến nay và đồng thời là lần phóng thứ ba kể từ sau khi ông Moon Jae-in nhậm chức tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.