Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho hệ thống vũ khí chiến lược mới

(PLO)- CHDCND Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để xác minh các tính năng của "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" nhằm phát triển "hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới" khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm một "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách phát triển vũ khí chiến lược mới cũng như thúc đẩy chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao hôm 15-12. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao hôm 15-12. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm tiến hành vào ngày 15-12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Pyongan, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó, vào tháng 3, ông Kim đã đến thăm Sohae và kêu gọi mở rộng cơ sở này, vốn được dùng để thử nghiệm các công nghệ tên lửa khác nhau, bao gồm động cơ tên lửa tĩnh và bệ phóng không gian.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm nhằm chứng minh độ tin cậy và sự ổn định của động cơ, đem lại "sự đảm bảo cho việc phát triển hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới khác”.

Sau khi giám sát cuộc thử nghiệm, ông Kim đã bày tỏ "kỳ vọng về một loại vũ khí chiến lược kiểu mới khác sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất".

Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo nhiều tên lửa nhiên liệu rắn, loại tên lửa có tính ổn định hơn và có thể phóng mà hầu như không cần cảnh báo hay thời gian chuẩn bị.

Các chuyên gia cho rằng cuộc thử nghiệm dường như để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới dựa trên lực đẩy của động cơ mà Bình Nhưỡng nói đây "là loại vũ khí đầu tiên” ở nước này. Phát triển ICBM nhiên liệu rắn mới là một phần trong năm nhiệm vụ quân sự quan trọng mà Bình Nhưỡng đặt ra hồi năm ngoái.

Ông Lim Eul-chul - giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) nhận định tên lửa nhiên liệu rắn được dùng để phóng bất ngờ cũng như cho thấy năng lực va chạm được cải thiện trước các cuộc tấn công của đối phương. Điều này có nghĩa Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực phát triển ICBM và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

“Chúng ta không thể loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ phóng thử ICBM bằng tên lửa nhiên liệu rắn mới vào năm tới” - giáo sư Lim cho hay.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho hệ thống vũ khí chiến lược mới hôm 15-12. Ảnh: KCNA

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho hệ thống vũ khí chiến lược mới hôm 15-12. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, chuyên gia Ankit Panda của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi đã dự đoán một cuộc thử nghiệm kiểu này trong một thời gian. Các động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn với đường kính lớn sẽ cho phép Triều Tiên triển khai các tên lửa phóng từ tàu ngầm lớn hơn, và quan trọng hơn là các tên lửa ICBM có khả năng va chạm và phản ứng nhanh hơn".

Theo ông Panda, so với tên lửa nhiên liệu lỏng, tên lửa nhiên liệu rắn được cung cấp nhiên liệu ngay tại thời điểm sản xuất và có thể được phóng nhanh chóng hơn. Ông cũng dự đoán Triều Tiên có lẽ sẽ tiến hành thêm một số vụ thử nghiệm cũng như phát triển những loại động cơ này trước khi tiến hành thử tên lửa.

Trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử tên lửa chưa từng có tiền lệ, trong đó có một tên lửa ICBM có khả năng vươn tới Mỹ, bất chấp các lệnh cấm vận và trừng phạt của quốc tế.

Vụ thử nghiệm động cơ trên diễn ra trong thời gian Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có chuyến thăm 4 ngày tới Hàn Quốc để hội đàm với các quan chức nước này. Ông Grossi tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp với ông Grossi, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ quan ngại về tốc độ phát triển chương trình vũ khí và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của IAEA nhằm ngăn chặn các "hành động khiêu khích” của Bình Nhưỡng.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đều nhận định Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.