Triều Tiên thề phát triển thêm vũ khí hạt nhân

(PLO)- Triều Tiên đã bắt đầu tái sản xuất nhiên liệu hạt nhân dùng để sản xuất plutonium, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển nhiều vũ khí hạt nhân hơn nữa.

Bình Nhưỡng sắp tái sản xuất nhiên liệu hạt nhân?

"Họ lấy nhiên liệu đã qua sử dụng từ các lò phản ứng 5 megawatt ở Yongbyon, để nguội và sau đó đưa chúng tới các cơ sở tái chế. Đó là nơi họ thu được plutonium dùng cho vụ thử hạt nhân trước đó. Họ đang lặp lại quá trình này. Đó là những gì họ đang làm", Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano hôm qua cũng khẳng định cơ quan này nhận thấy dấu hiệu Bình Nhưỡng đã tái chế plutonium ở khu phức hợp Yongbyon.

Hình ảnh chụp Yonbyon năm 2008 trước khi tháp làm mát chính bị đánh sập, lúc lò phản ứng được dừng hoạt động. Ảnh: Reuters

Các viện nghiên cứu tư nhân của Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây cũng cho hay có dấu hiệu Triều Tiên đang khởi động hoặc sắp khởi động nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân. Các hình ảnh vệ tinh ghi lại được các cột khói bốc lên từ một nhà máy đốt than để tạo hơi cho hoạt động tái chế.

 Đầu năm nay, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói trong một đánh giá về mối đe dọa toàn cầu rằng Triều Tiên đã khởi động lò phản ứng 5 megawatt và đã vận hành đủ thời gian để thu thập plutonium "trong vòng vài tuần tới vài tháng".

Lò phản ứng này là nguồn tạo plutonium cấp độ vũ khí cho Triều Tiên. Lò phản ứng nhỏ có thể sản xuất những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và nếu được tái chế, chúng có thể mang về cho Triều Tiên một lượng plutonium đủ để chế tạo ít nhất một quả bom mỗi năm.

Phát triển vũ khí hạt nhân nhiều hơn nữa

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Triều Tiên hôm 7-6 đã tuyên bố phát triển thêm vũ khí hạt nhân, giúp tăng đòn bẩy chiến lược của nước này trong việc giải quyết các mối quan hệ bên ngoài.

Triều Tiên có kế hoạch tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao tương xứng với vị thế toàn cầu có được nhờ chương trình vũ khí hạt nhân, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), cho biết.

"Chúng ta sẽ sản xuất các vũ khí hạt nhân đa dạng và hiện đại hơn", tờ báo viết. "Vũ khí không nhằm đe dọa hòa bình. Chúng ta không sử dụng nó trừ khi những kẻ gây sự tấn công chúng ta bằng vũ khí hạt nhân".

Binh sĩ Triều Tiên đeo túi có biểu tượng hạt nhân trong một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng mô tả Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân "có trách nhiệm" tại đại hội Đảng Lao động (WPK) của nước này hồi đầu tháng 5. Ông cho biết sẽ "mãi mãi" bảo vệ việc theo đuổi chính sách phát triển vũ khí hạt nhân song song với thúc đẩy kinh tế đất nước.

Triều Tiên tuyên bố đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đến mức có thể lắp lên tên lửa đạn đạo nhưng Hàn Quốc và Mỹ đều nghi ngờ điều này, cho rằng Bình Nhưỡng chưa thể đạt được công nghệ đó.

Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân bốn lần kể từ năm 2006 khiến các nhà quan sát nước ngoài tin Bình Nhưỡng sở hữu một lượng nhỏ vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.