Triều Tiên thay 3 lãnh đạo quân đội hàng đầu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Pak Yong-sik, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Ri Myong-su, Giám đốc Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak vừa bị thay thế.

Ba lãnh đạo quân đội Triều Tiên cấp cao bị thay thế, theo thông tin từ Yonhap. Theo Yonhap, ba người này là Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Pak Yong-sik, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Ri Myong-su, Giám đốc Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak.

Yonhap dẫn lời một quan chức tình báo không nêu tên cho biết người thay thế ông Pak Yong-sik là ông No Kwang-chol, Thứ trưởng thứ nhất Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân. Người thay thế ông Ri Myong-su là cấp phó Ri Yong-gil. Tướng Lục quân Kim Su-gil tháng trước đã được truyền thông nhà nước Triều Tiên thông báo sẽ thay thế ông Kim Jong-gak, khi ông Kim Su-gil tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát một bãi biển du lịch.

Ông Pak Yong-sik (phải) cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) thăm một đơn vị quân đội năm 2015. Ảnh: KCNA

Ông Pak Yong-sik (phải) cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) thăm một đơn vị quân đội năm 2015. Ảnh: KCNA

Tất cả cá nhân thay thế đều trẻ hơn. Đặc biệt ông Ri Yong-gil trẻ hơn ông Ri Myong-su tới 21 tuổi, theo Yonhap.

“Họ đều còn trẻ nhưng là những người có năng lực” - theo GS Yang Moo-jin tại ĐH Nghiên cứu Triều Tiên (Hàn Quốc).

Theo GS Yang Moo-jin, diễn biến này cho thấy hai điều. Một chứng tỏ quyền lực của ông Kim Jong-un vẫn là tối cao. Hai là sự hợp tác giữa đảng Lao động và quân đội đang được tăng cường trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực phát triển kinh tế.

Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về vụ việc. Một quan chức tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi rất sát sao tình trạng bộ máy lãnh đạo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Hình ảnh được KCNA công bố ngày 18-5

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Hình ảnh được KCNA công bố ngày 18-5

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Văn phòng Giám đốc tình báo Quốc gia Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Reuters liên lạc với một quan chức cấp cao Mỹ về thông tin này và quan chức này - đề nghị không nêu tên – không bác bỏ thông tin. Trong khi đó nhiều quan chức Mỹ nhận định có bất đồng trong hàng ngũ quân đội về cách ông Kim Jong-un tiếp cận với Hàn Quốc và Mỹ.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh thượng đỉnh với Mỹ chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 1-6 và nhận một bức thư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố khôi phục thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Các cuộc đối thoại cấp làm việc nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn đang tiếp tục nhưng diễn tiến không nhanh, Reuters dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.