Triều Tiên tham dự Asiad Hàng Châu

(PLO)- Sau ba năm vắng bóng và một năm bị IOC trừng phạt, Triều Tiên đã tái xuất ở Asiad.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau ba năm vắng bóng tại các đại hội thể thao quốc tế, trong đó có một năm bị Ủy ban Olympic Quốc (IOC) trừng phạt, thể thao Triều Tiên tái xuất tại sân chơi đại hội châu Á Asiad, tổng khai mạc vào ngày 19-9 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Triều Tiên gửi sang Hàng Châu 191 VĐV tranh tài môn điền kinh, thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng đá, quyền Anh và cử tạ. Cử tạ là môn thể thao mà Triều Tiên thuộc loại cường quốc thế giới ở các hạng cân nhẹ.

TRieu.jpg
Thể thao Triều Tiên ở cấp độ châu Á rất mạnh. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Triều Tiên không tham dự các đại hội thể thao thế giới do một số vấn đề. Họ đã đăng ký VĐV lẫn các môn thi đấu Olympic Tokyo (năm 2020 dời sang năm 2021 do đại dịch COVID-19). Tuy nhiên Triều Tiên không cho VĐV tham dự Olympic Tokyo vào tháng 8 năm 2021 và đã bị IOC trừng phạt cấm thi đấu quốc tế một năm. Đến nay hết hạn trừng phạt, Triều Tiên quay trở lại đại hội thể thao quốc tế, cụ thể là Asiad 19.

Tháng 8 vừa qua, đoàn Taekwondo Triều Tiên cũng sang Kazakhstan tập huấn và tham dự giải quốc tế. Theo lịch thi đấu thì ngày 19-9, đội bóng đá Olympic Triều Tiên ra quân trận đầu gặp Đài Loan tại Asiad.

Bóng đá Triều Tiên cả nam và nữ thuộc loại “ông lớn, bà lớn" châu Á. Riêng các tuyến tuyển nữ quốc gia, nhất là các đội trẻ Triều Tiên rất mạnh ở bình diện thế giới, đội tuyển nữ của họ “thuộc hàng chị cả” của bóng đá châu Á.

Như vậy sau ba năm rời xa các cuộc tranh tài thể thao quốc tế mà phía Triều Tiên đưa ra lý do dịch bệnh, họ đã trở lại sân chơi quốc tế.

Hồi Asiad 2014 tại Incheon, đội bóng đá nam Olympic Triều Tiên vào trận chung kết với Hàn Quốc và Triều Tiên thua 0-1.

Ở cấp độ Olympic và đại hội thể thao châu Á, Triều Tiên rất mạnh môn cử tạ và họ thường có HCV ở các hạng cân nhẹ.

Các VĐV thể thao Triều Tiên có tinh thần thi đấu rất cao, tính kỷ luật cũng rất đáng khâm phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.