Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 5 vào tháng 5?

(PLO) – Trừng phạt và cô lập Triều Tiên có thể không triệt tiêu tham vọng hạt nhân của Triều Tiên mà còn khiến nó trở nên nguy hiểm và khó lường.

Triều Tiên đã, đang và sẽ tiếp tục có các hành động khiêu khích chống Hàn Quốc và phương Tây. Chương trình vũ khí hạt nhân ngày càng phát triển cộng với tình trạng ngày càng bị cô lập sẽ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của các hành động này, đài VOA (Mỹ) ngày 25-3 dẫn cảnh báo các chuyên gia Mỹ.

Mặc cho áp lực trừng phạt từ cộng đồng quốc tế ngày càng tăng, Triều Tiên vẫn giữ thái độ thách thức. Tiếp sau nghị quyết trừng phạt mới đây của Hội đồng Bảo an LHQ và Mỹ, Triều Tiên liên tục đe doạ Hàn Quốc và Mỹ, thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa. Gần đây Triều Tiên thậm chí còn đe doạ giết cả Tổng thống Hàn Quốc.

Cựu binh Hàn Quốc tuần hành phản đối Triều Tiên liên tục đe doạ Hàn Quốc, tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 25-3. (Ảnh: AP)

Đầu tuần này Triều Tiên tuyên bố đã phát triển thành công động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Nếu tuyên bố này là sự thật thì đây là một bước tiến lớn trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, khả năng tấn công của tên lửa sẽ được tăng lên.

Biện pháp trừng phạt Triều Tiên của quốc tế có những mặt tiêu cực, theo ông Frank Jannuzi, Chủ tịch tổ chức nghiên cứu chính sách Mỹ-châu Á Mansfield Foundation (Mỹ).

“Một trong những mặt trái của việc cô lập Triều Tiên là chúng ta cũng sẽ có ít khả năng quan sát cái gì thật sự đang xảy ra, chính phủ Triều Tiên đang thật sự suy nghĩ cái gì, và họ thật sự tính toán thế nào về tương lai Triều Tiên.”

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận. (Ảnh: REUTERS)

Ông Frank Jannuzi nghi ngờ khả năng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ có thể triệt tiêu tham vọng hạt nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà phân tích cấp cao Bruce Klingner thuộc Quỹ nghiên cứu chính sách Heritage (Mỹ) cho rằng các lệnh trừng phạt đã làm chậm lại các chương trình hạt nhân và tên lửa, tuy nhiên không thể buộc Triều Tiên từ bỏ theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà phân tích Bruce Klingner dự đoán Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa trong tương lai gần nhằm phô trương sức mạnh hạt nhân của mình với quốc tế.

Thời điểm thử hạt nhân tiếp theo (lần thứ năm) của Triều Tiên có thể là vào đầu tháng 5 tới, trùng thời điểm diễn ra đại hội đảng Lao động Triều Tiên, theo dự báo của nhà phân tích Kim Jin-moo thuộc Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc.

Nhà phân tích Bruce Klingner nhận định Mỹ không nên đánh giá quá cực đoan thái độ cứng rắn của Triều Tiên là nhắm vào mình. Theo ông, tình hình chính trị nội bộ Triều Tiên có ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của nước này.

Một số nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong-un đang cố gắng xây dựng hình ảnh một lãnh đạo mạnh mẽ bằng cách phô diễn sức mạnh hạt nhân. Nói cách khác, mục tiêu phô diễn sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên không chỉ là Mỹ, Hàn Quốc và quốc tế mà cả với dân Triều Tiên.

Triều Tiên thường đổ chính sách thù địch của Mỹ là nguyên nhân khiến Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó Mỹ trước giờ vẫn khăng khăng mình không có thái độ thù địch với Triều Tiên mà chỉ theo đuổi phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

“Làm cho Triều Tiên sụp đổ không phải là chiến lược của Mỹ. Nếu Mỹ có chiến lược như vậy thì chúng tôi đã có những hành động khác chứ không phải như những gì chúng tôi hành động trước giờ.” – Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel Russel phát biểu tại một sự kiện ở Berlin (Đức) đầu tuần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.