Triều Tiên sẽ duyệt binh với hàng trăm tên lửa?

(PLO)- Triều Tiên có thể phô diễn sức mạnh của quân đội nước này với hàng trăm tên lửa tầm xa tại lễ duyệt binh vào ngày 8-2.

Đài CNN ngày 31-1 dẫn nguồn tin ngoại giao về tình hình Triều Tiên cho biết nước này lên kế hoạch phô diễn sức mạnh của hàng trăm tên lửa tầm xa vào lễ duyệt binh 8-2 sắp tới, đúng một ngày trước khai mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc). Nguồn tin nhận định việc Bình Nhưỡng dự tính phô diễn “hàng trăm” tên lửa và rocket nhằm như một hình thức răn đe gián tiếp.

Triều Tiên lần đầu thử tên lửa liên lục địa Hwasong-15 cuối tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Daily Mail

Theo nguồn tin, hàng chục tên lửa liên lục địa Hwasong-15 dự kiến sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh này. Loại tên lửa này đã được Triều Tiên phóng thử lần đầu vào cuối tháng 11 năm ngoái. Các nguồn tin ngoại giao cũng không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa “trong tương lai gần” nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự trong khu vực.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA gần đây đưa tin Bình Nhưỡng bất ngờ quyết định đổi ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) từ 25-4 sang 8-2. Giới chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ tổ chức một lễ duyệt binh quy mô lớn.

Thông tin này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu thông điệp liên bang đầu tiên. Ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích chính quyền ông Kim Jong-un vi phạm nhân quyền và “liều lĩnh theo đuổi” chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Đối thoại liên Triều hiếm hoi hồi đầu tháng 1 đã dẫn tới quyết định Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông, vì vậy cũng được ca ngợi là một bước đột phá giúp xoa dịu căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra suôn sẻ.

Hôm 29-1, Triều Tiên cho biết đã hủy một buổi biểu diễn văn hóa chung với nước láng giềng miền Nam dự kiến tổ chức vào tháng 2. Bình Nhưỡng cáo buộc truyền thông Hàn Quốc khuyến khích những quan điểm "xúc phạm" Triều Tiên.

Nguồn tin ngoại giao nói với CNN rằng các sự kiện khác đã được lên kế hoạch cũng có thể bị hủy. Chad O'Carroll, Giám đốc điều hành Tập đoàn tư vấn Korea Risk ở Seoul, nhận định cuộc duyệt binh lần này có thể làm suy yếu các nỗ lực của Washington về đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. “Các nỗ lực của Mỹ về việc lập lại mối quan hệ liên Triều dường như đang phô ra nhiều kẽ nứt, điều này sẽ được thách thức khắc nghiệt trong lễ duyệt binh của Triều Tiên” - ông Chad nêu ý kiến.

Nguồn tin cho biết truyền thông nước ngoài sẽ bị cấm đến tham dự để đưa tin, tường thuật về lễ duyệt binh sắp tới. CNN chỉ ra đây là một thay đổi đáng kể so với năm ngoái, khi những năm trước đó có rất nhiều cơ quan báo đài trên thế giới được mời tới đưa tin về sự kiện duyệt binh của Triều Tiên vào tháng 4. Trong những năm trước đây, ngày 25-4 là dịp để chính quyền Triều Tiên “trình làng” nhiều hệ thống vũ khí uy lực trong các lễ duyệt binh có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nguồn tin của CNN cũng cho rằng sở dĩ cấm báo chí nước ngoài đưa tin về lễ duyệt binh lần này là do tính nhạy cảm của loại vũ khí sẽ được phô diễn, thứ nữa cũng để né tránh những câu hỏi của truyền thông xung quanh khả năng Triều Tiên triển khai tên lửa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên những ngày gần đây tăng cường đăng tải những bình luận công kích Mỹ, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ-Hàn nối lại các cuộc tập trận quân sự chung sau thế vận hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.