Triều Tiên: 'Sẵn sàng đương đầu bằng vũ khí hạt nhân'

(PLO) – Triều Tiên hôm 15-9 cho biết cơ sở hạt nhân chính của nước này là khu phức hợp Yongbyon đã hoạt động bình thường và đang làm việc để nâng cao “số lượng và chất lượng” vũ khí hạt nhân để sử dụng chống lại Mỹ “bất cứ lúc nào”.

Theo Reuters, tuyên bố này được đưa ra sau khi cơ quan không gian Triều Tiên cho biết nước này đã sẵn sàng phóng một tên lửa mới, có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm xa được cải tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động (WKP) Triều Tiên vào 10-10.

Sau khi xác nhận lò phản ứng hạt nhân Yongbyon đang hoạt động “hết công suất”, phía Triều Tiên còn đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ. “Nếu Mỹ và các lực lượng thù địch khác tiếp tục tìm kiếm các chính sách liều lĩnh đối với Triều Tiên và “cư xử không phải” thì Triều Tiên hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với họ bằng vụ khí hạt nhân bất cứ lúc nào”, giám đốc Viện này cho biết.

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon đóng cửa vào năm 2007. Nhưng đến năm 2013, Bình Nhưỡng đã tuyên bố khởi động lại cơ sở này. Lò phản ứng hạt nhân Yongbyon là nguồn cung cấp một số lượng lớn plutonium cho các chương trình vũ khí hạt nhân của quân đội Triều Tiên.

“Tất cả các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon bao gồm nhà máy làm giàu uranium và lò phản ứng công suất 5 megawatt đã được tái sắp xếp, thay đổi hoặc điều chỉnh và chúng bắt đầu hoạt động lại bình thường” - hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) dẫn lời giám đốc Viện Năng lượng nguyên tử Triều Tiên giấu tên cho biết.

 Hình ảnh vệ tinh của khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên (Ảnh: BBC)

Vị giám đốc này còn cho biết Triều Tiên đang nâng cấp vũ khí hạt nhân cả về “số lượng lẫn chất lượng theo yêu cầu của tình hình hiện tại”. Triều Tiên được cho là đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có gắn đầu đạn nguyên tử có thể bắn trúng mục tiêu ở Mỹ.

Trước đó hôm 15-9, Hàn Quốc cảnh báo rằng bất kỳ đợt phóng tên lửa vệ tinh nào của Triều Tiên có thể được xem là vụ thử tên lửa đạn đạo, và là một sự khiêu khích “nghiêm trọng” xâm phạm Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện động thái như vậy có thể sẽ bị áp đặt lệnh trừng phạt mới và làm tổn hại tới cuộc đoàn tụ cho những gia đình ly tán trong chiến tranh Liên triều 1950-1953.
Tuy nhiên các chuyên gia Hàn Quốc cho hay “không có hoạt động đặc biệt nào” được chuẩn bị khi đợt phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã gần kề. Tuy nhiên ông tiết lộ Bình Nhưỡng đang trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển vệ tinh địa tĩnh mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.