Triều Tiên “phóng vệ tinh”, Nhật – Hàn cấp tập đối phó

Kết thúc chuỗi đồn đoán của cộng đồng quốc tế về việc Triều Tiên sắp thử tên lửa, Bình Nhưỡng ngày 1-12 chính thức thông báo sẽ phóng vệ tinh quan trắc Trái Đất trong tháng 12 này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ vũ trụ nước này cho biết vệ tinh Kwangmyongsong-3 (Quang Minh Tinh) sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Unha-3 (Ngân Hà) tại trung tâm vũ trụ Sohae trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22-12 tới.

Theo người phát ngôn trên, các nhà khoa học và công nghệ Triều Tiên đã phân tích kỹ nguyên nhân thất bại trong vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4 để nâng cao độ chính xác của vệ tinh cũng như tên lửa đẩy trong lần phóng này, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định quốc tế liên quan đến việc phóng vệ tinh.

Triều Tiên “phóng vệ tinh”, Nhật – Hàn cấp tập đối phó ảnh 1

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên được sử dụng trong lần phóng vệ tinh ngày 13-4. Ảnh: AP
Ngay sau thông báo trên của Triều Tiên, Hàn Quốc đã bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng". Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết  Seoul nghi ngờ kế hoạch của Triều Tiên thực chất là phóng tên lửa tầm xa.
Cùng ngày, hãng tin Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chỉ thị các bộ liên quan tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh. Đồng thời, ông Noda tỏ ý sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ để kêu gọi Bình Nhưỡng dừng kế hoạch trên.
Các bộ trưởng liên quan gồm Ngoại trưởng Koichiro Gemba, Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto và Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura đã họp khẩn để thảo luận biện pháp đối phó. Ông Morimoto đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ chuẩn bị sẵn sàng phá hủy tên lửa của Triều Tiên nếu cần thiết.
Tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật cũng hạ lệnh triển khai một hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 (Patriot Advanced Capability 3) và tàu khu trục trang bị hệ thống phòng vệ Aegis để sẵn sàng bắn hạ tên lửa đầy tầm xa của Triều Tiên nếu nhận thấy nó gây nguy hại cho phía Nhật.
Đến sáng 2-12, Thủ tướng Noda quyết định hoãn các cuộc đàm phán với Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 5 và 6-12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Ngày 13-4 năm nay, Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 mang theo vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong-3 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nhưng chỉ hơn 1 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã rơi xuống biển.
Vụ phóng bị cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng đây là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng xem đây là một hành động vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Theo Hải Ngọc (NLĐO / Yonhap, Kyodo, Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.