Triều Tiên phóng nhiều tên lửa, Nhật Bản phản ứng quyết liệt

(PLO)- Các chuyên gia dự đoán đây có thể là tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. 

Hãng thông tấnYonhap ngày 9-3 dẫn nguồn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Triều Tiên đã bắn ra biển ít nhất ba vật thể bay không xác định nghi là tên lửa từ TP Sondok, thuộc tỉnh Hamgyong, miền Đông nước này. 

Các dữ liệu về vụ phóng này như tầm bay, độ cao của vật thể chưa được xác định nhưng JCS cho biết các vật thể này rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Người dân Hàn Quốc xem thông tin về vụ phóng ngày 9-3 của Triều Tiên trên truyền hình. Ảnh: AFP

Phản ứng trước diễn biến trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày đã  cho triển khai lực lượng thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng các vật thể bay của Triều Tiên. Tokyo cũng ra tuyên bố nhanh rằng vật thể bay của Triều Tiên không đi vào địa phận Nhật Bản và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. 

Dù vậy, ông Abe vẫn yêu cầu nội các thực hiện biện pháp để bảo vệ an toàn các chuyến bay và tàu thuyền đi lại trên biển, chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống bất ngờ.

Trước đó, vào ngày 2-3, Triều Tiên cũng đã bắn hai vật thể từ một dàn phóng đa nòng cỡ lớn, được cho nằm trong một cuộc diễn tập pháo binh của đợt thao diễn mùa đông.

Năm nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau đó ra tuyên bố chung cáo buộc động thái của Bình Nhưỡng mang tính khiêu khích, cố tình vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Đáp lại, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố vụ phóng là một phần của cuộc tập trận thường kỳ và cho rằng việc các nước lên án như vậy chẳng khác nào kêu gọi Triều Tiên "từ bỏ quyền tự vệ".

Như vậy, với năm vật thể bay không xác định đã được bắn ra gần đây, Bình Nhưỡng nhiều khả năng đang thực hiện những cảnh báo về "vũ khí chiến lược mới" mà đầu năm nay đã từng đe dọa.

Cụ thể, trong thông điệp năm mới 2020, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo nước này sẽ sớm cho ra mắt một "vũ khí chiến lược mới".

Các chuyên gia dự đoán vũ khí chiến lược này có thể là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Về tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên, thông tin chính thức từ Bình Nhưỡng và Tổ chức Y tế Thế giới đến nay đều xác nhận nước này chưa có ca tử vong hay lây nhiễm nào. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.