Triều Tiên nói sắp cân bằng năng lực hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gần đạt đến trạng thái cân bằng với Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị về không phổ biến hạt nhân ở Moscow (Nga) hôm 20-6, bà Choe Son-hui, Giám đốc bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nói rằng Bình Nhưỡng đang bước đến gần bằng tiềm năng hạt nhân của Washington, theo Sputnik.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đạt được thế cân bằng với Mỹ, vì vậy họ không dám bàn về bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên” - bà Choe nói.

Bà Choe thêm rằng khả năng về vũ khí hạt nhân là vấn đề “sống còn” đối với Bình Nhưỡng, rằng nước này không có kế hoạch đàm phán với Washington về tình trạng hạt nhân.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 hôm 29-7. Ảnh: REUTERS

“Tình hình hiện tại khiến chúng tôi càng hiểu ra rằng chúng tôi cần vũ khí hạt nhân để đối phó một cuộc tấn công tiềm năng” - bà Choe nhấn mạnh, thêm rằng Triều Tiên sống dưới “mối đe dọa hạt nhân thường xuyên từ Mỹ”. Nhà ngoại giao Triều Tiên nói rằng Mỹ là nước duy nhất trở thành mục tiêu của năng lực hạt nhân Triều Tiên.

Đánh giá về các bình luận của bà Choe, Evgeny Kim, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khoa học về nghiên cứu Triều Tiên của Học viện Nga, cho hay Bình Nhưỡng có thể đang cường điệu hóa khi tuyên bố nước này gần đạt đến thế cân bằng trong tiềm lực quân sự với Mỹ, rằng nước này có thể gây thiệt hại nặng cho siêu cường này trong trường hợp chiến tranh.

“Chắc chắn có sự cường điệu ở đây, bởi lẽ Triều Tiên không thể đạt được thế cân bằng với công nghệ tên lửa được trang bị hạt nhân của Mỹ, kể cả bây giờ và trong thập niên tới. Thứ nhất, họ không có các loại phương tiện vận chuyển như của Mỹ... Thứ hai, họ không có nhiều đầu đạn hạt nhân bằng Mỹ. Triều Tiên đã từng thử nghiệm đầu đạn hạt nhân song chúng không được sản xuất hàng loạt. Họ sẽ có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân vào lúc nào đó trong hai hoặc ba năm tới” - ông Kim bình luận.

Tuy nhiên, ông Kim cho rằng Triều Tiên có khả năng gây thiệt hại cho sức mạnh quân sự của Mỹ. Ông nói: “Ví dụ, nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS  Ronald Reagan dẫn đầu đóng quân tại biển Nhật Bản. Triều Tiên có thể sử dụng mọi khả năng trong công nghệ tên lửa của nước này để phá hủy tàu sân bay này. Trong trường hợp này, Bình Nhưỡng có lý khi nói rằng họ có khả năng giáng đòn Mỹ”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang trở lại trong tuần này trong bối cảnh Mỹ-Hàn tập trận chung ở phía Đông bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, trong tuần này, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã có phát ngôn bất ngờ về cái chết tiềm năng hoặc sự biến mất đột ngột của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Pompeo cho hay Washington phải chuẩn bị khả năng Triều Tiên chỉ còn vài tháng nữa là đạt được năng lực công nghệ để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

“Tất cả chúng ta muốn giải quyết vấn đề này” - ông Pompeo nói song thêm rằng Washington đã chuẩn bị sử dụng vũ lực, nếu cần thiết, để đảm bảo Bình Nhưỡng “không có khả năng đưa Mỹ vào nguy hiểm”.

Khi được yêu cầu bình luận về ý nghĩa của những tuyên bố trên của ông Pompeo, nhà phân tích chính trị đồng thời là chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương Vladimir Terekhov cho rằng Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố cứng rắn chỉ là một phần trong chiến lược gây sức ép lên Trung Quốc của nước này.

“Tôi không nghĩ có điều gì nghiêm trọng sẽ xảy ra trước khi Tổng thống Trump đến thăm Bắc Kinh vào ngày 8-11 tới. Nhưng bằng cách này, tự thân tuyên bố của ông Pompeo lại là một kiểu chuẩn bị cho chuyến thăm giống như một yếu tố gây sức ép lên Bắc Kinh” - ông nói.

Tuy vậy, ông Terekhov cũng cảnh báo về một kịch bản Mỹ tìm cách sử dụng vũ lực đối với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt thử hạt nhân và phóng tên lửa, yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ kiềm chế, không nên tiến hành tập trận trong khu vực. Cả hai bên đến nay đều phớt lờ lời kêu gọi và tiếp tục có những hành động khiêu khích lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.