Triều Tiên nổi giận thề đáp trả lệnh trừng phạt LHQ

(PLO) - Triều Tiên lên án nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc nhằm vào nước này và tuyên bố sẽ đưa ra “hành động chính đáng” đáp trả Mỹ.  

“Chúng tôi sẵn sàng trả đũa bằng các động thái quy mô hơn nữa để khiến Mỹ phải trả giá cho tội ác bạo lực của nước này nhằm vào đất nước và người dân Triều Tiên” – hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố ngày 7-8.

Theo Reuters, KCNA nói rằng nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên đã xâm phạm chủ quyền của nước này và tuyên bố sẽ đưa ra “hành động chính đáng”.

Hôm 5-8, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt thứ tám nhằm vào Triều Tiên sau hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này trong tháng 7. Gói trừng phạt mới được dự đoán sẽ cắt giảm 1/3 doanh thu xuất khẩu thường niên trị giá 3 tỉ USD của Triều Tiên. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KYODO

Nghị quyết trừng phạt do Mỹ soạn thảo cấm hoạt động xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì, hải sản của Triều Tiên, đồng thời cấm các nước thuê thêm lao động Triều Tiên. Lệnh trừng phạt áp các biện pháp hạn chế mới lên ngân hàng ngoại thương Triều Tiên và cũng cấm các nước khởi động các dự án làm ăn mới với Triều Tiên hay bất kỳ hình thức đầu tư nào vào các dự án chung hiện có.

Trong tuyên bố đáp trả ngày 7-8, Triều Tiên nhắc lại nước này sẽ không đưa chương trình vũ khí hạt nhân của mình lên bàn đàm phán và sẽ dùng bất kỳ biện pháp nào nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Trước đây, Bình Nhưỡng luôn nhấn mạnh việc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân là để đối phó chính sách thù địch của Mỹ nhằm vào nước này.

“Nếu các kẻ thù tin rằng Triều Tiên có thể bị các biện pháp trừng phạt làm rung sợ thì đó chẳng khác nào là ảo tưởng. Miễn là Mỹ vẫn bám đuổi chính sách thù địch của nước này thì chúng tôi vẫn nhất quyết tăng cường lực lượng hạt nhân của chúng tôi” – KCNA nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.