Triều Tiên: Kiệt quệ kinh tế nên dọa chiến tranh tổng lực

Nhật báo JoongAng (Hàn Quốc) ra ngày 6/4 nhận định rằng xu hướng phát triển của cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phụ thuộc vào. Triều Tiên với lời đe dọa tiến hành một cuộc chiến tranh trong nay mai.

Trong phiên họp mới đây, Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thông qua một đạo luật nhằm củng cố vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia hạt nhân phòng vệ cũng như chiến lược phát triển kinh tế.

Vậy mục đích chính trong việc gây căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc của Triều Tiên là gì khi chính thức công khai hai mục tiêu chiến lược của quốc gia là phát triển kinh tế cùng tăng cường kho vũ khí hạt nhân?

Có thể nói, vấn đề hàng đầu trong thay đổi chiến lược của Bình Nhưỡng là sự kiệt quệ của nền kinh tế và khả năng phục hồi là hoàn toàn không thể.

Theo các nhà phân tích, chiến lược mới mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra mới đây hoàn toàn khác biệt với chính sách cân bằng giữa kinh tế và quân đội mà cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã thực thi trong những năm 60 của thế kỷ trước cũng như chính sách “tiên quân chính trị” kết hợp với phát triển lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ mà người cha quá cố Kim Jong Il đã thực hiện trước đó.

Trước đây, Triều Tiên thường tập trung tất cả các nguồn tài nguyên và tiền bạc để xây dựng lực lượng quân đội. Khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân (dù ở mức độ nào đó), họ không cần tập trung cho quốc phòng nữa mà thay vào đó là phát triển kinh tế. Về bề ngoài, Bình Nhưỡng đang khoe khoang vũ khí hạt nhân với cộng đồng quốc tế đồng thời, nước này cũng thể hiện rõ mong muốn đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghèo đói hiện nay.

Một trong những giải pháp mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã và đang thực hiện là việc Quốc hội nước này mới đây đã quyết định “tái sử dụng” nhà cải cách kinh tế Pak Pong-ju làm Thủ tướng chính phủ. Động thái này đã cho thấy rõ mục tiêu khôi phục và phát triển nền kinh tế quốc gia.

Trong thế đối đầu với Mỹ, việc Triều Tiên tự tuyên bố là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là nhằm đảm bảo an ninh cho chính họ. Trên bàn đàm phán, Triều Tiên lại mong muốn có một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Thực tế là từ năm 2005, Bình Nhưỡng đã từng đề nghị Mỹ ký một Hiệp ước hòa bình (thay thế cho Hiệp định đình chiến), đổi lại họ sẽ từ bỏ việc theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Nói tóm lại, Triều Tiên muốn có được đảm bảo về an ninh như một điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc Bình Nhưỡng sử dụng chiến lược “bên miệng hố chiến tranh,” đẩy căng thẳng lên cao cũng là nhằm thể hiện rõ nhu cầu ký kết một hiệp ước hòa bình thay thế cho hiệp định đình chiến.

Hơn nữa, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi họ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Theo các nhà phân tích, nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục sử dụng các biện pháp đối phó bằng an ninh và quốc phòng sẽ chỉ góp phần giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu đã đề ra là đẩy căng thẳng leo thang.

Bài báo đi đến kết luận rằng Hàn Quốc cần thực thi "chiến lược lối thoát" để giải quyết vấn đề hiện nay.

Theo đó, Seoul cần cử phái viên tới Washington, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng để thuyết phục, đàm phán và cả gây sức ép với sự kiên trì và nhẫn nại.

“Trái bóng” hiện đang nằm trên sân của Hàn Quốc và Seoul cần tận dụng tối đa cơ hội này. Tổng thống Park Geun-hye cũng cần chuẩn bị cho mình bản kế hoạch đầy đủ của cái gọi là “Chiến lược lối thoát” trước khi lên máy bay đến Mỹ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Barack Obama tại Wasington dự kiến diễn ra vào đầu tháng Năm tới.


Theo Vietnam +

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.