Triều Tiên: Hơn 2,5 triệu trong 3 triệu ca sốt đã khỏi, truyền thông đăng áp phích chống dịch

(PLO)-  Tính đến ngày 22-5, Triều Tiên ghi nhận gần 3 triệu ca sốt, trong đó 2,54 triệu ca đã hồi phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 23-5, thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA dẫn số liệu từ cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp của nhà nước cho biết Triều Tiên đã ghi nhận thêm 134.510 người có dấu hiệu sốt, nâng tổng số ca có triệu chứng sốt lên 2,94 triệu, không có thêm ca tử vong nào trong khoảng 24 tiếng cho đến 18 giờ tối 22-5. KCNA cho biết số ca tử vong vì sốt vẫn là 68.

Tấm áp phích tuyên truyền chống dịch của Triều Tiên với thông điệp: “Này đồng chí, đồng chí có đang tuân thủ các quy tắc cách ly khẩn cấp không?”. Ảnh: YONHAP

Tấm áp phích tuyên truyền chống dịch của Triều Tiên với thông điệp: “Này đồng chí, đồng chí có đang tuân thủ các quy tắc cách ly khẩn cấp không?”. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên chỉ công bố số ca có triệu chứng sốt và số ca tử vong vì sốt, không thông tin nguyên nhân sốt vì bệnh gì.

Đáng chú ý, trong số gần 3 triệu ca sốt thì có khoảng 2,54 triệu ca đã hồi phục và còn 400.230 người đang được điều trị.

Qua số liệu đó, KCNA nhấn mạnh rằng Triều Tiên đã kiểm soát dịch thành công và hiệu quả.

KCNA thông báo: "Trong một vài ngày sau khi hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp được kích hoạt tối đa, tỉ lệ người bị sốt và tử vong trên toàn quốc đã giảm đáng kể và số người hồi phục tăng lên”.

Tấm áp phích mang thông điệp: "Chúng ta hãy vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra và bảo vệ vững chắc sự thịnh vượng của đất nước, con người bằng niềm tin, ý chí và sự đoàn kết!". Ảnh: YONHAP

Tấm áp phích mang thông điệp: "Chúng ta hãy vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra và bảo vệ vững chắc sự thịnh vượng của đất nước, con người bằng niềm tin, ý chí và sự đoàn kết!". Ảnh: YONHAP

Các trung tâm y tế cộng đồng ở Triều Tiên hiện đang xem xét lại tình trạng các bệnh nhân "sốt và hồi phục" trên toàn quốc để phân tích hoạt động của virus, bao gồm thời gian ủ bệnh, các triệu chứng, tỉ lệ tái nhiễm và phản ứng với thuốc.

KCNA cho biết Bình Nhưỡng cũng đã tăng cường năng lực sản xuất của ngành dược phẩm để đảm bảo cung cấp thuốc tốt hơn cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.