Triều Tiên gửi ‘thông điệp xanh’ đến Olympic mùa đông

(PL)- Olympic mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc) sẽ diễn ra vào tháng 5-2018, song giữa lúc mọi chuyện đang “đóng băng” nhiều hướng thì phía CHDCND Triều Tiên đã phát “tín hiệu xanh” đến đại hội.

Triều Tiên gửi ‘thông điệp xanh’ đến Olympic mùa đông Pyeongchang.

Đó là đoàn Triều Tiên sẽ sang Hàn Quốc tranh tài. Cụ thể, họ còn hướng đến môn chơi nghệ thuật đỉnh nhất của Olympic mùa đông là trượt tuyết trong nhà. Bộ đôi Ryom Tae OK và Kim Ju Sik nhắm đến HCV nội dung đôi nam-nữ.

Lâu nay, từ phía chủ nhà Hàn Quốc đến Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng các bên liên quan cứ hồi hộp chờ đợi động thái của Triều Tiên. Phần lớn ngại họ không tham dự Olympic mùa đông và gây căng thẳng khi đại hội diễn ra ở Pyeongchang, một khu vực rất gần biên giới với Triều Tiên.

Triều Tiên xác định dự Olympic mùa đông do Hàn Quốc đăng cai và tham dự môn trượt tuyết trong nhà. Ảnh: GETTY IMAGES

Những “tín hiệu xanh” mà phía Triều Tiên gửi đến đại hội mùa đông khiến chủ nhà Hàn Quốc, IOC thở phào nhẹ nhõm. Lâu nay lượng vé xem Olympic Pyeongchang ế ẩm và tồn đọng cả triệu vé cũng vì khách du lịch quốc tế ngại không dám đến Pyeongchang du lịch mùa đại hội vì ngại “tên bay, đạn lạc”.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã thể hiện thiện chí qua việc xác định tham dự đại hội và còn nuôi tham vọng đoạt HCV ở nội dung trượt tuyết trong nhà đôi nam-nữ. Một nội dung được đánh giá là “đỉnh” của Olympic mùa đông.

Khi chính thức có tin này, phía IOC và Hàn Quốc lấy làm vui và xem đó là nhân tố quyết định sự thành công của đại hội. Trước khi chính thức đưa ra thông điệp này thì các quan chức Olympic của Triều Tiên cũng đã được phép tiếp cận nhiều với báo chí phương Tây và các vị này đều gửi đi thông điệp giống nhau: “Tôi hy vọng chính trị là chính trị, thể thao là thể thao, hai khía cạnh hoàn toàn không liên quan, đoàn chúng tôi đến dự đại hội cũng được cư xử sòng phẳng và không nói về chính trị suốt thời gian diễn ra đại hội”.

Rõ ràng là thể thao còn đóng vai trò tạo ra hòa bình cho khu vực và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.