Triều Tiên giới thiệu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

(PL)- CHDCND Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn vào ngày 15-4 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch nước Kim Nhật Thành, người lãnh đạo và sáng lập CHDCND Triều Tiên (còn gọi là “Ngày Mặt trời”).

Cuộc duyệt binh được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (ảnh).

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc duyệt binh. Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên phát hình trực tiếp lễ duyệt binh với lời bình luận “Các phương tiện đáp trả và phòng thủ trọng điểm mạnh nhất của Triều Tiên biểu thị quyết tâm chấm dứt ưu thế quân sự của bọn đế quốc”.

Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Choe Ryong-hae phát biểu: “Chúng ta sẽ trả đũa bằng chiến tranh tổng lực đối với chiến tranh tổng lực và trả đũa bằng hạt nhân đối với các vụ tấn công hạt nhân”.

Cuộc duyệt binh được tổ chức trong bối cảnh quốc tế lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong những ngày lễ lớn tháng 4. Triều Tiên đã mời khoảng 200 nhà báo nước ngoài đến đưa tin về các ngày lễ lớn này.

Quân đội Hàn Quốc quan sát thấy trong cuộc duyệt binh lần này, lần đầu tiên Triều Tiên giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Tên lửa dài hơn loại tên lửa KN-08 hay KN-14. Cùng tham gia duyệt binh còn có nhiều loại tên lửa khác như tên lửa đạn đạo chiến lược biển đối đất Pukguksong-2 (KN-15) và tên lửa đạn đạo tầm trung. Hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đã bắn thử tên lửa Pukguksong-2 bay xa hơn 500 km trên biển, sau đó tuyên bố vụ bắn thử đã thành công hoàn toàn.

Yonhap ghi nhận qua cuộc duyệt binh này, Triều Tiên muốn biểu dương sức mạnh quân sự nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế biết không có gì thay đổi cho dù Triều Tiên bị cấm vận.

Cuộc duyệt binh lần trước được tổ chức hồi tháng 10-2015 nhân 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Năm 2012, Triều Tiên cũng đã tổ chức duyệt binh lớn tương tự nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Năm đó lần đầu tiên Triều Tiên giới thiệu tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08.

Các chuyên gia nước ngoài theo dõi chặt chẽ cuộc duyệt binh của Triều Tiên để tìm hiểu quá trình phát triển của chương trình tên lửa và nhiều vũ khí khác của Triều Tiên. Trong thông điệp mừng năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng tuyên bố Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng của chương trình nghiên cứu tên lửa đạn đạo đủ lực bay đến Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.