Triều Tiên dọa sẽ bao phủ Nhật Bản bằng 'mây phóng xạ'

(PLO)- Truyền thông Triều Tiên cảnh báo nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên bị “phủ mây phóng xạ”.

“Trong trường hợp một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, nơi chứa các cơ sở tiếp vận cùng các căn cứ phóng và xuất kích của quân đội Mỹ, sẽ bị phủ dưới các đám mây phóng xạ trước bất kỳ nước nào khác” - báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo ngày 3-5.

Tờ báo nói rằng nếu Nhật Bản thật sự lo ngại về các lợi ích của mình, nước này phải thực hiện các nỗ lực để giải quyết một cách hòa bình các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. “Là quốc gia đầu tiên trên thế giới hứng chịu thảm họa bom nguyên tử, hơn ai hết Nhật hiểu rõ thảm họa hạt nhân kinh khủng tới mức nào”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng nhiệt theo sau các động thái của Triều Tiên và Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo Rodong Sinmun, Nhật muốn sửa đổi hiến pháp để triển khai Lực lượng phòng vệ (SDF) của nước này ra nước ngoài và rằng Tokyo chỉ đang dùng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên như một cái cớ. Tờ báo nói rằng mục đích của Nhật là muốn kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua việc bán các nguồn lực cho Mỹ một khi chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên để hưởng lợi như hồi chiến tranh Triều Tiên.

“Chính quyền Nhật Bản nên hành xử một cách cẩn trọng và hiểu rõ rằng chính Nhật Bản sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất một khi chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên” - Rodong Sinmun cảnh báo.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp được soạn thảo vào năm 1947, với điểm mấu chốt là làm rõ hơn vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh vai trò tham chiến chứ không chỉ phòng vệ. Ông Abe mong muốn các sửa đổi sẽ được thông qua vào năm 2020, thời điểm nước này tổ chức Thế vận hội mùa hè.

Bài báo của Rodong Sinmun còn dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không bị bắt nạt trước sự gây hấn của Mỹ. “Triều Tiên sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ lựa chọn nào mà Mỹ thực hiện. Nếu nước này không rút lui chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự để tự vệ và tấn công hạt nhân phủ đầu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.