Triều Tiên dọa 'bắn hạ không thương tiếc' đèn cao áp tại biên giới

(PLO)- Phía Triều Tiên đe dọa sẵn sàng bắn phá các thiết bị chiếu sáng mà Mỹ và Hàn Quốc bố trí gần biên giới.

Theo hãng tin AP, phía Triều Tiên vừa đưa ra đe dọa sẵn sàng bắn phá các thiết bị chiếu sáng mà liên quân Mỹ - Hàn bố trí tại làng hòa bình Bàn Môn Điếm ở vùng phi quân sự (DMZ).

Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ngày 27-8 ra tuyên bố cáo buộc quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang khơi mào các khiêu khích, sử dụng các thiết bị chiếu sáng này chiếu thẳng vào các trạm gác biên phòng của Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm, theo AP. Theo quân đội Triều Tiên, các hành động "khiêu khích" này bắt đầu từ tối 26-8. 

Bị chiếu đèn khiêu khích, Triều Tiên dọa 'bắn hạ không thương tiếc'

Quân đội Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc chiếu đèn công suất cao thẳng vào các trạm gác biên phòng của Triền Tiên tại làng Bàn Môn Điếm. (Ảnh minh họa)

KPA lên án các hành động này đã "đe dọa nghiêm trọng" đến sự an toàn của quân lính Triều Tiên, cũng như làm gián đoạn các hoạt động tuần tra giám sát thường nhật. Tuyên bố cũng cho biết các hoạt động của quân lính Mỹ - Hàn tại Bàn Môn Điếm đã làm tăng thêm mức độ giận dữ của quân lính Triều Tiên, cảnh báo mối quan hệ liên Triều đang "bên bờ vực chiến tranh". 

"Việc chiếu đèn công suất cao về phía quân đội Triều Tiên là cách thức khiêu khích không thể chấp nhận được. Các ngọn đèn này sẽ là mục tiêu ngắm bắn không thương tiếc của quân đội Triều Tiên", hãng tin AP dẫn lời chỉ huy an ninh Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm.

"Với những động thái gần đây, những kẻ khiêu khích đang muốn khiến cho binh sĩ Triều Tiên mất bình tĩnh, khiến họ đưa ra các hành động đáp trả chính đáng, rồi sau đó đổ tội chúng tôi khiêu khích", vị sĩ quan này cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố này từ phía Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an (HĐBA) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án Triều Tiên phóng bốn tên lửa chỉ trong vòng hai tháng qua. 

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy gìn giữ hòa bình LHQ, lãnh đạo bởi Mỹ, tại Hàn Quốc mới đây cũng lên án Bình Nhưỡng "rải thảm mìn" gần làng Bàn Môn Điếm, khu vực ranh giới ngừng bắn giữa hai nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.