Triều Tiên diễn tập sơ tán dân trong bóng tối

(PLO)- Triều Tiên diễn tập sơ tán công dân giữa các lo ngại căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington có thể bùng phát thành một xung đột quân sự.

Tờ New York Post hôm 29-10 dẫn thông tin từ NK News cho hay Triều Tiên “đã tiến hành hoạt động diễn tập sơ tán hàng loạt ở các đô thị cấp hai và cấp ba cùng các thị trấn vào tuần trước”. Cuộc diễn tập không được tiến hành tại thủ đô Bình Nhưỡng mà tại các khu vực lân cận.

Một điều đáng chú ý khác là cuộc diễn tập sơ tán được tiến hành trong điều kiện tắt đèn. Các công dân nước này được chỉ thị giảm đến mức tối thiểu việc mở đèn nhằm giúp ẩn nấp trước kẻ thù, đặc biệt là lực lượng máy bay địch. Theo NK News, hoạt động sơ tán như thế này là “khá hiếm” và ít khi được Triều Tiên tiến hành. Được biết Triều Tiên có khoảng 25 triệu dân.

Người dân Triều Tiên tham gia kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) vào ngày 24-4-2017. Ảnh: KCNA

“Tôi chưa từng nghe qua loại hình diễn tập như thế này tại Triều Tiên. Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm. Họ chắc hẳn đã nhận thức được tình hình đang nghiêm trọng như thế nào” - cựu Trung tướng lục quân Hàn Quốc Chun In-bum nói.

Một nguồn tin khác giấu tên nói rằng Triều Tiên từng tổ chức diễn tập quy mô lớn như vậy vào năm 2003. Tuy nhiên, hoạt động này không diễn ra kể từ thời điểm đó. “Một cuộc diễn tập sơ tán hàng loạt nếu diễn ra thì người ta không thể nào không chú ý”. Theo NK News, “các cuộc tập trận oanh kích trên không” thường xuyên được tiến hành vào năm 1994 khi Triều Tiên và Mỹ “bên bờ vực chiến tranh”.

Thông tin về hoạt động diễn tập trên được công bố giữa bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gần đây cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân do Bình Nhưỡng phát động đang ngày một tăng cao.

Ông Mattis cáo buộc chính quyền ông Kim Jong-un theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa “phi pháp và không cần thiết”. Đồng thời, quan chức Mỹ nói rằng Washington kiên quyết sẽ dập tắt bất kỳ cuộc tấn công nào của Bình Nhưỡng.

Giới chuyên gia lo ngại nếu chiến tranh xảy ra, Triều Tiên có thể sẽ nã mưa tên lửa vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc và gây hậu quả nặng nề. Bởi lẽ Seoul chỉ cách biên giới Triều Tiên 50 km và hiện là nơi sinh sống của 10 triệu người. Do đó, giải pháp quân sự luôn được Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.