Triều Tiên đang phát triển tên lửa diệt tàu sân bay Mỹ

(PL)- Triều Tiên ngày 30-5 khẳng định đã có được công nghệ cho phép phóng tên lửa đạn đạo bắn chính xác các mục tiêu đang di chuyển trên biển.

Nhiều chuyên gia đánh giá với công nghệ này, Triều Tiên đang chạy đua phát triển vũ khí tiêu diệt tàu sân bay Mỹ.

Trong tuyên bố của mình, Bình Nhưỡng cũng khẳng định tên lửa lần này có sử dụng một hệ thống dẫn đường chính xác phiên bản mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết công nghệ này giúp giảm tỉ lệ sai lệch mục tiêu của tên lửa xuống còn 7 m. Đây là một con số khá ấn tượng. Ông Kim Jong-un thậm chí đã ví von tên lửa này là “khẩu súng trường của các thiện xạ”, đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền lẫn tàu chiến trên biển.

Triều Tiên công bố hình ảnh vụ thử tên lửa ngày 29-5, có sử dụng nhiều công nghệ mới tăng độ chính xác bắn hạ mục tiêu. Ảnh: RODONG SINMUN

Việc Triều Tiên theo đuổi phát triển các tên lửa đạn đạo diệt hạm (ASBM) hay “kẻ giết tàu sân bay” cũng không còn gì là bí mật, hãng tin Yonhap nhận định. Trong bối cảnh sẽ có đến ba tàu sân bay của Mỹ là USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz hoạt động trong khu vực, nhu cầu phát triển thành công các vũ khí này quan trọng hơn bao giờ hết với Bình Nhưỡng.

Với mẫu tên lửa mới được công bố trong cuộc diễu binh ngày 15-4 ở Bình Nhưỡng, nhiều khả năng Triều Tiên đã đạt được công nghệ giúp tăng khả năng điều chỉnh hướng bay của tên lửa đạn đạo để tăng độ chính xác khi nhắm bắn mục tiêu. Tuy nhiên, theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên có thể vẫn chưa phát triển được năng lực radar và các thiết bị giám sát-trinh sát tầm xa vốn là những yếu tố then chốt để triển khai ASBM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.