Triều Tiên công bố sách trắng chỉ trích Hàn Quốc giữa căng thẳng leo thang

(PLO)- Triều Tiên công bố sách trắng chỉ trích mạnh mẽ Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa liên lục địa "tối thượng" Hwasong-19.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Triều Tiên công bố sách trắng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khiến Seoul đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân thông qua các chính sách của ông đối với Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn KCNA.

Tài liệu trên, do Viện Nghiên cứu nhà nước đối địch của Triều Tiên biên soạn và được KCNA công bố, đã chỉ trích "những phát biểu liều lĩnh" của ông Yoon về chiến tranh, “từ bỏ các yếu tố của thỏa thuận liên Triều, tham gia kế hoạch chiến tranh hạt nhân với Mỹ và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Triều Tiên công bố sách trắng
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 hôm 31-10. Ảnh: KCNA

“Những động thái quân sự ngày càng tồi tệ của nước này chỉ dẫn đến hậu quả nghịch lý là thúc đẩy [Triều Tiên] tích trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân" - theo sách trắng.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Hàn Quốc về việc Triều Tiên công bố sách trắng.

Triều Tiên công bố sách trắng trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt gần đây, đặc biệt sau vụ Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới được đánh giá là "tối thượng" có tên Hwasong-19 hôm 31-10.

Cũng trong ngày 3-11, quân đội Hàn Quốc thông báo nước này cùng với Mỹ và Nhật đã tập trận không quân chung có sự tham gia của một máy bay ném bom hạng nặng, theo hãng tin AFP.

Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận huy động máy bay ném bom B-1B của Mỹ, máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc và máy bay phản lực F-2 của Nhật.

Trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật hộ tống máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đến một địa điểm được chỉ định ở phía nam bán đảo Triều Tiên, "thể hiện khả năng áp đảo trong việc tấn công nhanh chóng và chính xác các mục tiêu mô phỏng".

"Cuộc tập trận chứng minh cam kết của liên minh Mỹ-Nhật-Hàn đối với năng lực răn đe mở rộng tích hợp để ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ Triều Tiên" - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.