Triều Tiên có thể đóng cửa bãi thử hạt nhân hôm nay

(PLO)- Đoàn nhà báo nước ngoài bắt đầu di chuyển về bãi thử hạt nhân Punggye-ri từ tối 23-5, sẽ đưa tin về sự kiện đóng cửa bãi thử này trong hôm nay.

Triều Tiên có thể sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri trước các nhà báo quốc tế trong hôm nay, 24-5, theo Yonhap, dựa trên kế hoạch định trước của Triều Tiên cũng như điều kiện thời tiết khu vực.

Trước đó Triều Tiên đã thông báo sẽ phá các đường hầm dưới đất và một số cơ sở khác tại bãi thử Punggye-ri, đóng cửa bãi thử hạt nhân này trong thời gian từ ngày 23 đến 25-5. Thời tiết ở khu vực trong vài giờ tới được dự báo tương đối tốt, có mưa vào cuối ngày 24-5.

Hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri, biểu tượng của chương trình hạt nhân Triều Tiên có thể sẽ bị đóng cửa trong hôm nay 24-5. Ảnh:

Hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri, biểu tượng của chương trình hạt nhân Triều Tiên, có thể sẽ bị đóng cửa trong hôm nay, 24-5. Ảnh: REUTERS

Từ 7 giờ tối qua 23-5 (giờ địa phương), đoàn nhà báo và quay phim truyền hình từ các nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh đã lên tàu lửa từ TP Wonsan di chuyển đến khu vực bãi thử Punggye-ri ở Đông Bắc Triều Tiên. Sau 12 tiếng ngồi tàu, nhóm nhà báo này phải ngồi thêm bốn tiếng xe buýt nữa, sau đó phải đi bộ thêm hơn một tiếng nữa mới tới được bãi thử Punggye-ri.

Nhà báo Ben Tracy của CBS News (Mỹ) - thành viên đoàn nhà báo nước ngoài đến Triều Tiên đưa tin về lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri - đến sân bay TP Wonsan (Triều Tiên) ngày 22-5. Ảnh: CBS NEWS

Nhà báo Ben Tracy của CBS News (Mỹ), thành viên đoàn nhà báo nước ngoài đến Triều Tiên đưa tin về lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đến sân bay TP Wonsan (Triều Tiên) ngày 22-5. Ảnh: CBS NEWS

Đến giờ Triều Tiên cũng chưa nói rõ ngày giờ cụ thể. Nhưng theo Yonhap, từ chuyện di chuyển của đoàn nhà báo nước ngoài có thể đoán sự kiện này sắp diễn ra. Triều Tiên sẽ không để người ngoài ở lại bãi thử Punggye-ri thời gian dài.

Đoàn nhà báo nước ngoài tại sận bay Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị bay sang TP Wonsan (Triều Tiên) ngày 22-5. Ảnh: AP

Đoàn nhà báo nước ngoài tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị bay sang TP Wonsan (Triều Tiên) ngày 22-5. Ảnh: AP

Chưa rõ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có đến dự buổi lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri - biểu tượng của chương trình hạt nhân nước này hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.