Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc ‘hùa theo Mỹ’

(PLO) – Triều Tiên ngày 23-2 bất ngờ chỉ trích Trung Quốc “hùa theo Mỹ” khi ngưng nhập khẩu than đã nhằm trừng phạt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP),  dù không nêu đích danh Trung Quốc hay lệnh cấm nhập khẩu than, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23-2 chỉ trích “nước láng giềng” thường tuyên bố là thân thiện đã bắt tay cùng “những kẻ thù để phá hoại hệ thống xã hội của Triều Tiên”.

“Đất nước này tự nhận là cường quốc mà lại đi hùa theo Mỹ, bao biện cho cách cư xử hẹp hòi của họ là không muốn gây tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân Triều Tiên mà chỉ nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân của chúng ta” - KCNA chỉ trích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

KCNA còn lên án Bắc Kinh đã “có những bước đi vô nhân đạo khi ngăn chặn hoàn toàn ngoại thương vốn để cải thiện đời sống người dân”. Đây là lần hiếm hoi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên sử dụng những lời lẽ nặng nề để nói về Trung Quốc, đồng minh chính và cũng là nước thường hỗ trợ Triều Tiên nhất.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho hay đây không phải lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc. Hồi tháng 4-2016, Bình Nhưỡng cũng đã cáo buộc “đất nước láng giềng giấu tên” ủng hộ Mỹ. Khi đó, Bắc  Kinh đã bỏ phiếu thuận ủng hộ nghị quyết của LHQ trong việc cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của nước này.

Những ngôn từ lời lẽ “gay gắt chưa từng có” như vậy cũng đủ dẫn đến những kết cục không mong muốn giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, theo Thời báo Hoàn cầu. Tờ báo này cho biết bài bình luận trên của KCNA muốn gửi thông điệp rằng “Bình Nhưỡng cảm thấy đau đớn và uất ức” trước lệnh cấm nhập khẩu than của Bắc Kinh, song Trung Quốc cần kiên định với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Dù vậy, tờ báo cũng kêu gọi Bắc Kinh tránh rơi vào một cuộc khẩu chiến với Bình Nhưỡng. “Ít nhất trong thời gian tới, Bắc Kinh không nên bốc đồng như Bình Nhưỡng, cũng không nên thực hiện bất kỳ động thái nào có thể làm cuộc khẩu chiến leo thang” - tờ Thời báo Hoàn cầu viết.

Tờ báo cũng cảnh báo Triều Tiên không nên trở thành kẻ thù của Trung Quốc vì nước này chỉ thực hiện lệnh trừng phát chứ không có ý thù địch. Trung Quốc hôm 18-2 tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên đến cuối năm nay, một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.