Triều Tiên chỉ trích Nga-Trung hùa theo Mỹ

(PLO) – Triều Tiên cáo buộc Trung Quốc và Nga “hùa” theo Mỹ để bóp méo sự thật và áp đặt các biện phát trừng phạt vô lý lên Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

“Một số nước lớn quanh bán đảo Triều Tiên quả quyết rằng cả Triều Tiên và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình hình tồi tệ hiện tại trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên giữ vững lập trường rằng trách nhiệm đối với tình hình căng thẳng hiện nay là do Mỹ và các chư hầu của nước này” – hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Jong Myong-chol, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu quốc tế về Triều Tiên (IISK), ngày 25-8 nói.

Theo Yonhap, ông Jong không đề cập trực tiếp Nga và Trung Quốc trong phát ngôn của mình nhưng nhà nghiên cứu Triều Tiên đã bóng gió bằng việc đề cập tới “những quốc gia láng giềng tán thành nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

“Thậm chí một số nước láng giềng, những quốc gia từng duy trì các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, hiện đã hạ cờ khuất phục trước Mỹ” – ông Jong bóng gió. Nhà nghiên cứu Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã dành sự “ủng hộ hết mực” cho các nước này khi họ bị Mỹ và các nước phương Tây khác áp lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Jong chỉ trích những nước này đã “hùa” theo Mỹ bóp méo sự thật và áp đặt các biện pháp trừng phạt vô lý lên Triều Tiên. “Mặt mũi, lương tâm và sự trung thành của họ để ở đâu đây?” – ông Jong nói. Vị này cũng nói rằng Mỹ là “thủ phạm chính” gây nên căng thẳng quân sự nhiều thập niên qua trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên hôm 5-8 đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt thứ tám nhằm vào Triều Tiên sau hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này trong tháng 7. Gói trừng phạt mới được dự đoán sẽ cắt giảm 1/3 doanh thu xuất khẩu thường niên trị giá 3 tỉ USD của Triều Tiên. 

Triều Tiên đã chịu các biện pháp trừng phạt của LHQ kể từ năm 2006. Nghị quyết trừng phạt ngày 5-8 cấm hoạt động xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì, hải sản của Triều Tiên đồng thời cấm các nước thuê thêm lao động Triều Tiên. Đáng chú ý là Trung Quốc và Nga đã đồng ý thông qua nghị quyết này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.