Triều Tiên chỉ trích Mỹ - Hàn

(PLO)- Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng vì hai nước này mà Triều Tiên phải tiến hành các vụ thử tên lửa đầu năm nay.

Ngày 30-8, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên có bài xã luận giải thích lý do Bình Nhưỡng tái khởi động các vụ phóng tên lửa bất chấp những cải thiện ngoại giao đáng kể với Washington gần đây, báo Newsweek đưa tin.

“Chúng ta đang sống trong thế giới mà tình trạng các nước tư bản đùa giỡn với chủ quyền quốc gia khác trắng trợn hơn bao giờ hết và điều này khiến nhiều nước không có quyền lựa chọn số phận cho mình vì họ không có quyền tự vệ” - bài báo viết.

“Chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào biết nhường nào khi nhận ra chúng ta được tự lực, khi nhận ra cái giá quá lớn phải trả khi phụ thuộc sức mạnh bên ngoài” - bài báo viết thêm.

Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đầu năm nay. Ảnh: AP

Theo bài báo, Mỹ đã khởi xướng đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên nhưng đồng thời lại tham gia các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc, điều mà Bình Nhưỡng coi là sự diễn tập cho một hành động xâm lược.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã có hai cuộc gặp cấp cao tại Singapore tháng 6-2018 và tại Hà Nội tháng 2-2019. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa.

Hai nhà lãnh đạo mới đây đã có cuộc gặp gỡ ngắn vào tháng 7 trong chuyến thăm của ông Trump tới Hàn Quốc. Cuộc họp tháng 7 đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Mỹ bước chân lên đất Triều Tiên, nơi ông Trump gọi là vinh dự lớn.

Quan hệ hai nước có dấu hiệu xấu đi khi tháng 7-2019, Mỹ tuyên bố sẽ không hủy các cuộc tập trận hải quân chung với Hàn Quốc. Triều Tiên sau đó phản ứng bằng cách tiến hành các vụ thử tên lửa mới.

Đáp lại, ông Trump cho rằng các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên không quá nghiêm trọng vì các tên lửa có tầm bắn ngắn nên không gây ra mối đe dọa đáng kể. Vài ngày sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn kết thúc, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa lần thứ bảy.

Ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington muốn "hiểu những gì Triều Tiên làm và lý do họ làm điều đó" nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền ông Trump sẽ không "phản ứng thái quá" với các thử nghiệm gần đây của Bình Nhưỡng, theo Newsweek.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.