Triều Tiên cân nhắc dội tên lửa sát căn cứ Mỹ ở Guam

(PLO)- Vài tiếng sau khi ông Trump dọa xử Triều Tiên bằng “hỏa lực và thịnh nộ”, Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch dội tên lửa vào khu vực xung quanh đảo Guam có căn cứ quân sự Mỹ.

Triều Tiên ngày 9-8 tuyên bố đang cân nhắc cẩn thận kế hoạch phóng tên lửa đến khu vực đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Lời cảnh cáo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cho Triều Tiên hứng chịu “hỏa lực và thịnh nộ” chưa từng có nếu nước này dám có thêm bất kỳ đe dọa nào với Mỹ.

“Quân đội Triều Tiên đang xem xét cẩn thận kế hoạch hành động, đánh vào các khu vực quanh đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo chiến lược từ tầm trung đến tầm xa Hwasong-12” - KCNA dẫn lời một người phát ngôn quân đội Triều Tiên, cho biết kế hoạch này sẽ được thực hiện bất cứ lúc nào một khi lãnh đạo Kim Jong-un ra quyết định.

Mỹ có một căn cứ quân sự trên đảo Guam, là nơi có một đội tàu ngầm, một cơ sở không quân và lực lượng tuần tra bờ biển. Trong khi đó, một người phát ngôn khác của quân đội Triều Tiên cáo buộc Mỹ muốn chiến tranh và Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh, không loại trừ tấn công tới đất Mỹ.

Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên trong một lần thử. Ảnh: KCNA

Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên trong một lần thử. Ảnh: KCNA

Trước đó ông Trump lên tiếng đe dọa sẽ trả lời bằng “hỏa lực và thịnh nộ” nếu Triều Tiên có thêm bất cứ lời đe dọa tấn công nào với Mỹ. “Tốt nhất họ không nên có thêm bất cứ đe dọa nào nữa. Nếu không họ sẽ hứng chịu hỏa lực và thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến” - ông Trump nói với báo chí từ New Jersey (Mỹ) ngày 8-8.

Sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết trừng phạt mới ngày 5-8, Triều Tiên liên tục có tuyên bố đe dọa, chủ yếu nhắm vào Mỹ.

Từ khi nhậm chức, chính phủ Trump thường xuyên cảnh cáo sẵn sàng dùng vũ lực đánh phủ đầu để ngăn chặn các chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên, dù vẫn ưu tiên phương án ngoại giao và trừng phạt. Nhằm thể hiện sức mạnh, ngày 7-8, Mỹ triển khai 2 máy bay ném bom B-1 từ đảo Guam đến vùng trời bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên không giấu giếm việc mình đang phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới đất Mỹ. Bao lâu nay Triều Tiên kiên quyết lờ đi kêu gọi và cả trừng phạt quốc tế nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân, tên lửa, nói tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là vũ khí phòng vệ cần thiết trước sự thù địch của Mỹ. Washington Post ngày 8-8 dẫn đánh giá tình báo mật của Mỹ cho biết Triều Tiên đã chế tạo thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể lắp vào tên lửa.

Lời đe dọa chưa có tiền lệ của một tổng thống Mỹ cộng với đà phát triển nhanh năng lực vũ khí của Triều Tiên làm tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm, khiến nhiều nhà phân tích và chính trị gia Mỹ lo lắng có thể dẫn tới xung đột ở bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia Mỹ về Triều Tiên lâu nay vẫn cho rằng các tuyên bố hiếu chiến từ phía Mỹ sẽ càng khiến Triều Tiên quyết tâm theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân để phòng ngừa nguy cơ bị Mỹ tấn công.

“Tôi không biết ông ấy đang nói cái gì và từ lâu rồi tôi đã không còn cố gắng hiểu những lời ông ấy nói nữa. Tôi không chắc tuyên bố dạng này sẽ giúp được gì” - thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain phản ứng. Theo ông McCain, ông Trump không nên đưa ra lời đe dọa nào với Triều Tiên, trừ khi đã sẵn sàng hành động.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần thị sát thử tên lửa. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần thị sát thử tên lửa. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó theo chuyên gia Daryl Kimball, Giám đốc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Mỹ), lời đe dọa của ông Trump “rất nguy hiểm, bất cẩn và phản tác dụng”, điều cần thiết là “đối thoại để giảm căng thẳng và tránh tính toán sai lầm”.

Ông Jon Wolfsthal, trợ lý đặc biệt về kiểm soát vũ khí và hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân của Tổng thống Barack Obama, cho rằng ông Trump đang đổ dầu vào lửa trong khi chính phủ Obama đã cố gắng hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó theo ông Jim Walsh, nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên luôn có nguy cơ xảy ra bắt nguồn từ sự hiểu sai và tính toán sai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.