Triều Tiên: Cần đưa Mỹ ra trước công lý vì hành động tàn ác ở Afghanistan

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết thế giới nên yêu cầu đưa quân đội Mỹ ra trước công lý cho những hành vi tàn phá cuộc sống của người dân vô tội ở Afghanistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon hôm 13-9 đã gọi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan là một “sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” và làm phát sinh một loạt các “tội ác vô nhân đạo”.

Tuyên bố trên được ông Ri Son-gwon đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chỉ ra rằng chiến dịch chống khủng bố kéo dài suốt hai thập niên của Mỹ ở Afghanistan “đã kết thúc với chuyến bay vội vã của quân đội nước này”.

"Vào thời điểm này, thế giới nên lên tiếng yêu cầu quân đội Mỹ phải bị đưa ra trước công lý bằng mọi giá cho những hành động tàn phá cuộc sống của hàng loạt người dân vô tội ở đất nước này và cần phải có một bản án nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội này" - ông Ri Son-gwon khẳng định.

Ông nhắc lại những tuyên bố gần đây của các quan chức Iran và Trung Quốc liên quan đến quá trình chiếm đóng và tội ác chống lại dân thường của Mỹ, bao gồm cả những người dân bị thương và thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ và các hành động bạo lực khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố khác liên quan đến Afghanistan vào đầu tháng này, Bình Nhưỡng đề cập đến phiên họp lần thứ 31 được tổ chức gần đây của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, và cho biết “nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người ở Afghanistan cần phải được xử lý”.

“Nhiều quốc gia đã nhấn mạnh rằng Mỹ và các nước đồng minh không để lại di sản nào khác ở Afghanistan ngoài cái chết của 241.000 người, trong đó có 7.792 trẻ em” - chính quyền Triều Tiên nhắc lại.

“Việc này cho thấy rõ rằng Mỹ và các nước phương Tây, dù ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền, nhưng lại chính là những kẻ vi phạm việc đó, tàn phá không thương tiếc ngay cả quyền sống, quyền cơ bản của con người” - Bộ Ngoại giao Triều Tiên lập luận.

Lực lượng quân đội Mỹ đứng canh gác ở Afghanistan. Ảnh: SPUTNIK

“Nước Mỹ nên bị đưa ra trước công lý bằng mọi giá cho tội ác giết người vô tội ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Tất cả những nơi từng bị quân đội Mỹ chà đạp để biến thành những vùng đất cằn cỗi của nhân quyền” - Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích.

Bình Nhưỡng nhấn mạnh thêm rằng "không có thời hiệu đối với tội ác chống lại loài người và những hành vi vi phạm nhân quyền không thể trốn tránh khỏi sự phán xét nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington đang tiếp tục xấu đi, Sputnik cho hay.

Trước đó, vào tháng 8, Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với lực lượng quân đội Hàn Quốc. Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập này và gọi đây là một hành vi xâm lược quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.